Hà Nội: Cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn công trình xây dựng trái phép tại Hồ Tây

Thứ năm, 23/02/2017 11:03
(ĐCSVN) – 8h sáng ngày 23/2, tại số 2 đường Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quân đợt đầu tiên cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng tại khu vực bến thủy nội địa đối với Công ty Cổ phần Nhà nổi Hồ Tây.

Sáng 23/2, Hà Nội ra quân cưỡng chế vi phạm trên Hồ Tây

Hà Nội: Du thuyền, nhà nổi hồ Tây phải tháo dỡ trước 20/2

Hà Nội: Du thuyền, nhà nổi "làm ngơ" trước lệnh di dời khỏi hồ Tây

Các lực lượng tiến hành giải toả, cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại Hồ Tây sáng nay (23/2)

Đơn vị cưỡng chế bao gồm UBND phường Thụy Khuê và các cơ quan chức năng của quận Tây Hồ và một số cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Từ sáng sớm các lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức cấm đường nhằm phục vụ cho công tác cưỡng chế. Toàn bộ các tuyến đường xung quanh khu vực đều được đặt biển cấm.


Toàn bộ các tuyến đường xung quanh khu vực đều có lực lượng chức năng có mặt để tổ chức cấm đường 

Điều đáng chú ý, do kế hoạch cấm đường của UBND quận Hồ Tây không được thông tin rộng rãi nên tuyến đường ven Hồ Tây và đường Thụy Khuê ùn tắc nghiêm trọng. Cũng vì thế, rất nhiều tuyến đường xung quanh khu vực này đã bị ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Trước đó, Chánh Văn phòng, đại diện phát ngôn UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 35/KH – UBND ngày 17/2, về việc tháo dỡ các công trình vi phạm, di dời toàn bộ phương tiện thuỷ kinh doanh sai phép trên Hồ Tây.

Quận Tây Hồ sẽ tổ chức tháo dỡ các bến nổi, nhà chờ, phá dỡ toàn bộ các cầu dẫn, sàn cứng và tiến hành xây dựng, lắp đặt lan can tại khu vực từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê), thời gian thực hiện ngay trong tháng 2/2017.

Theo kế hoạch, Công an quận phối hợp với các đơn vị chức năng vào sáng ngày 23/2 ra quân đợt đầu tiên cưỡng chế giải tỏa các cầu dẫn vi phạm trên Hồ Tây. Sau đó, tiếp tục thực hiện kế hoạch di dời các du thuyền, nhà nổi tại Đầm Bẩy xong trước ngày 10/3. Quá thời hạn nêu trên, UBND quận Tây Hồ sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế…/.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên Hồ Tây../.

Tin, ảnh: Phạm Cường - Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực