Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thứ sáu, 07/07/2017 11:00
(ĐCSVN) - Như vậy, 63/63 tỉnh, thành cả nước đã công bố điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2017. Thống kê sơ bộ, cả nước có hơn 4.000 điểm 10, trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 621 điểm 10; tiếp theo là TP Hồ Chí Minh với 453 điểm 10.

Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ, Hà Nội có 621 điểm 10 trong đó, môn tiếng Anh có 279 điểm 10; Hoá học 190; Địa lý 46; Toán 43; Sinh học 34; Vật lý 13; Giáo dục công dân 10; tiếng Nga 3; tiếng Pháp 1; tiếng Nhật 1.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương ghi nhận có “mưa” điểm 10 trải đều nhiều môn thi.  TP.Hồ Chí Minh có 453 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi. Môn Ngoại ngữ có 214 bài đạt điểm 10 và môn Hóa có 139 điểm 10. Môn Toán có 19 bài thi điểm 10; môn Sinh có 56 điểm 10; Giáo dục công dân có 15 điểm 10; Vật lý có 4 điểm 10 và môn Sử có 1 điểm 10 duy nhất. Trong khi đó, môn Văn không có thí sinh đạt điểm 10. Đặc biệt, có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn thi: Toán - Hóa - Sinh.

Tỉnh Thanh Hóa có hơn 400 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi trắc nghiệm. Có 3 em đạt 3 điểm 10, gồm: Em Nguyễn Hải Đăng, lớp 12C1, Trường THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương); Lê Hữu Hiếu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Yên Định 1 (Yên Định) và em Lê Hồng Nga, lớp 12A, Trường THPT Thiệu Hóa cùng đạt 3 điểm 10 ở các môn Toán (10 điểm), Hóa học (10 điểm) và Sinh học (10 điểm).

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Nghệ An có tổng cộng 207 điểm 10. Hóa học là môn thi có điểm 10 nhiều nhất với 91 thí sinh. Tiếp sau đó là môn Địa lý (46 em), Ngoại ngữ (26 em): Toán (22 em); Sinh học (9 em); Vật lý (6 em); Giáo dục công dân (2 em).

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An thống kê được 1 trường hợp duy nhất đạt 30 điểm ở khối thi của mình. Đó là em Hồ Phi Khánh, lớp 12A1 trường THPT Hoàng Mai, thí sinh khối B (Toán, Hoá, Sinh). Cùng với em Khánh, lớp này còn có 8 học sinh khác đạt trên 27 điểm, trong đó có 2 em trên 29 điểm.

Theo lý giải của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga về “mưa” điểm 10 là do đề thi năm nay là chuẩn hóa rút ra từ ngân hàng câu hỏi đề thi một cách ngẫu nhiên, chứ không phải như đề thi tự luận câu hỏi nó rơi vào một chương nào đó thôi. Còn ở đề thi năm nay, câu hỏi khó nó rơi vào nhiều chương khác nhau, cho nên tất cả những em học đều chương trình thì đều đạt được kết quả cao. Đây điều này rất là đáng mừng giúp cho các em học đều toàn bộ chương trình nắm được toàn bộ kiến thức, không khuyến khích các em học lệch, học tủ, học luyện thi.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc công bố điểm thi năm nay đã diễn ra an toàn, chính xác, chưa ghi nhận bất kỳ sự cố kỹ thuật nào xảy ra ở các hệ thống tra cứu điểm thi trực tuyến. Việc tra cứu điểm thi của thí sinh diễn ra thuận lợi, thông suốt, không bị nghẽn mạng, tốt hơn nhiều so với các năm trước./.

 

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực