Hà Nội: Hơn 100 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thứ ba, 21/04/2020 19:27
(ĐCSVN) - Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 101 tỷ đồng. Đây là tình cảm, tấm lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô gửi tới các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm những nguồn lực gửi tới tuyến đầu chống dịch

Thêm 1,1 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Gần 1.600 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống COVID-19

Ấm áp tình cảm hướng về Tổ quốc của kiều bào Việt Nam tại Mỹ

Thêm nhiều đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân, người khó khăn

Gần 130 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 10. 

Ngày 21/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 10. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việtt Nam TP chủ trì buổi tiếp nhận. 

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của 10 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bao gồm: Công ty Thiên Hoàng Nguyên ủng hộ 60 bình xịt điện Vinafarm VNBXD-20E trị giá 108 triệu đồng; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ủng hộ 100 triệu đồng; các ông: Alex Owen, Simon Gardini, Keith Thibert ủng hộ 1 tấn gạo; Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà ủng hộ 500 thùng nước uống Opal; Công ty Hương Việt Sinh ủng hộ 2.500 suất ăn cho Bệnh nhân xóm chạy thận phường Đồng Tâm trị giá 62 triệu 500 nghìn đồng; Trường Trung học cơ sở Ái Mộ, quận Long Biên ủng hộ 21 triệu 998 nghìn đồng; cán bộ và nhân dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm ủng hộ 200 triệu đồng; Trường THPT Lý Thường Kiệt, quận Long Biên ủng hộ 20 triệu đồng; gia đình bà Hoàng Thị Ngân, quận Thanh Xuân ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội ủng hộ 15 triệu đồng và 5 thùng nước rửa tay sát khuẩn. Tổng giá trị tiếp nhận tiền mặt là 456,998 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã tiến hành bàn giao cho Sở Y tế 5 bộ đặt khí quản và 80 bình xịt điện khử khuẩn.

Như vậy, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 101 tỷ đồng và kịp thời chuyển tới các lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch gồm: các y, bác sĩ tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội; thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình khó khăn, bị tác động trực tiếp của dịch bệnh và nhân dân các khu vực cách ly phòng chống dịch trên địa bàn TP….

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm, sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP. Đồng chí khẳng định những món quà bằng tiền mặt và hiện vật của các tổ chức, cá nhân gửi tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để trực tiếp ủng hộ cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Mỗi lúc hoạn nạn khó khăn thì tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy một cách mạnh mẽ nhất, đó cũng chính là lòng yêu nước tiềm ẩn trong mỗi con người.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trân trọng cảm ơn các bạn bè quốc tế trong thời gian vừa qua đã có nhiều hoạt động và đóng góp cụ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao 117 suất quà trị giá hơn 58 triệu đồng và 1.000 khẩu trang vải cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Long Biên.

Cũng trong chiều 21/4, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế phường Long Biên;  trao 117 suất quà trị giá hơn 58 triệu đồng và 1.000 khẩu trang vải cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận Long Biên với mong muốn sự sẻ chia này sẽ tiếp thêm động lực để mỗi gia đình khắc phục khó khăn, cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực