Hà Nội tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong xây dựng đường sắt đô thị

Thứ năm, 14/09/2017 20:13
(ĐCSVN) - Sáng 14/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp ông Seko Hiroshige, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang ở thăm và làm việc tại Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại
và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige. (Ảnh:TA)

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng trong thành công đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Hà Nội là một trong những địa phương của Việt Nam thể hiện rõ nhất kết quả hợp tác giữa 2 nước. Với tổng số 32 dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (trên 2,9 tỷ USD) cùng với các dự án lớn của nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang triển khai trên địa bàn Hà Nội đã góp phần làm thay đổi diện mạo của Thành phố. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung cũng như giữa Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản nói riêng cũng đang phát triển mạnh mẽ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội sẽ triển khai tổng cộng 10 dự án đường sắt đô thị, với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ USD. Với số vốn lớn như vậy, Thành phố sẽ đa dạng các nguồn lực, từ vốn vay ODA tới vốn xã hội hóa. Chính vì thế, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong triển khai các dự án đường sắt đô thị, trước mắt là nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt đô thị số 2, hỗ trợ trong đào tạo cán bộ quản lý dự án, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án đối tác công tư (PPP) cũng như mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vốn vay ODA cho một số dự án lớn tại Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige cho biết trong tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm và làm việc tại Nhật Bản, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực. Chính vì thế, mục đích chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhằm cụ thể hóa, triển khai các văn bản đã ký kết; đồng thời khẳng định mong muốn của Chính phủ Nhật Bản tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và thành phố Hà Nội, nhất là trên các lĩnh vực mà Nhật Bản có kinh nghiệm, thế mạnh như phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, xây dựng đường sắt đô thị...

* Trước đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige. (Ảnh: TA)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bộ trưởng Seko Hiroshige đã trao đổi các nội dung nhằm thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Thành phố Hà Nội và Công ty Tokyo Metro về triển khai tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị cử cán bộ để đào tạo, tập huấn chuẩn bị triển khai dự án; phối hợp với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư...

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn Bộ trưởng Seko Hiroshige tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, đầu tư vào Hà Nội, trong đó sớm triển khai một số dự án lớn như khu đô thị Bắc Hà Nội của tập đoàn Sumitomo; các dự án của Tập đoàn Nidec triển khai tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc...

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige cảm ơn những chính sách ưu đãi mà thành phố Hà Nội dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản, khẳng định sẽ truyền tải thông điệp, chủ trương của Hà Nội đến các doanh nghiệp Nhật Bản để thúc đẩy hoạt động đầu tư tại Hà Nội trong thời gian tới. Trong tháng tới, phía Công ty Tokyo Metro sẽ cử đoàn cán bộ sang khảo sát để tiến hành nghiên cứu tiền khả thi của dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long – Nội Bài, đồng thời mong muốn phía Hà Nội sớm hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án này./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực