Hà Tĩnh cần duy trì phát triển kinh tế vững chắc

Thứ hai, 19/11/2018 22:44
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng Hà Tĩnh muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao phải có bước đi vững chắc. Phát triển công nghiệp phải luôn luôn gắn với bảo vệ môi trường.
 
Chiều 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình  cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

 


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng Hà Tĩnh muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao phải có bước đi vững chắc. Phát triển công nghiệp phải luôn luôn gắn với bảo vệ môi trường.

Đề cập đến mỏ sắt Thạch Khê thực hiện dang dở, kéo dài 11 năm, ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống nhân dân trong vùng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, thời gian qua, các bộ, ngành đã nghiên cứu đề án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Chính phủ đang trong giai đoạn tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị có quyết định cuối cùng. "Phương án làm hay không vẫn phải đảm bảo tính bền vững mà trước mắt là bảo đảm đời sống nhân dân vùng dự án", đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Trong năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,6%, nông nghiệp tăng 6,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 38,7%, dịch vụ tăng 6,5 %. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 57 vạn tấn, tăng hơn so với năm ngoái gần 10 vạn tấn. Sản lượng thủy sản ước đạt gần 47.300 tấn tăng 5% so với năm ngoái. Hà Tĩnh tập trung triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Trong 10 tháng năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã trên toàn tỉnh đạt nông thôn mới lên 143 xã.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn kiến nghị Trung ương xem xét cho dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, giải quyết những tồn đọng để Hà Tĩnh có kế hoạch khôi phục phát triển kinh tế các xã khu vực dự án, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Trung ương bố trí hỗ trợ nguồn vốn còn thiếu 1.816 tỷ đồng của dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nguồn vốn cho các dự án đường ven biển Xuân Hội-Thạch Khê-Vũng Áng, dự án cầu Cửa Hội… Bộ Tài nguyên và Môi trường duy trì cơ chế giám sát đặc biệt đối với dự án Formosa cho đến khi doanh nghiệp này chuyển đổi xong quy trình làm nguội than cốc từ ướt sang khô, bảo đảm vận hành an toàn.

Trước đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án Formosa, dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê và thăm, tặng quà một số địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh./.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực