Hòa Bình thiệt hại 1.630 tỉ đồng do mưa lũ gây ra

Thứ năm, 19/10/2017 21:13
(ĐCSVN) - Sáng 19/10, tại Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Do bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ ngày 9 đến 12-10 đã xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho các địa phương tỉnh. Toàn tỉnh có tổng cộng 34 người chết và mất tích, đã tìm thấy 29 thi thể nạn nhân, còn 5 nạn nhân ở huyện Đà Bắc chưa được tìm thấy.

 

Nhiều công trình hạ tầng, giao thông thủy lợi bị thiệt hại nặng nề, trong đó, 180 công trình thủy lợi bị hư hỏng hoặc thiệt hại nặng nề. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều trong tình trạng xả tràn, bị sạt lở mái hạ lưu đập và có nguy cơ vỡ đập.

Về giao thông, số điểm sạt lở ta luy dương khoảng 750 điểm. Toàn tỉnh có 3.185 hộ bị ngập lụt, trong đó huyện Lương Sơn 252 hộ bị ngập dưới 1m; huyện Lạc Thủy ngập 1.000 hộ bị ngập trên 3m; Yên Thủy 1.555 hộ bị ngập từ 1-3m...

Về Nông nghiệp, 100% diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó thiệt hại hoàn toàn là 266,82ha lúa, ngô; 3.242,5 ha cây màu và 1.166,22 ha cây ăn quả. Có 1.477 con lợn, hơn 60.538 con gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm báo cáo là 1.630 tỉ đồng.

 

Toàn cảnh buổi họp báo

 

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương cho biết, để nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, tỉnh Hòa Bình đã huy động tối đa các lực lượng phương tiện của địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với các nạn nhân chết và mất tích, tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí và thực hiện mai táng theo phong tục địa phương. UBND tỉnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, hỗ trợ 2 huyện Tân Lạc, Đà Bắc mỗi huyện 1 tỉ đổng để khắc phục thiên tai. Chỉ đạo Sở Tài chính tạm ứng ngân sách tỉnh 4 tỉ đồng để hỗ trợ khắc phục sạt lở tại các tuyến đường giao thông, tạm ứng 12 tỉ đồng để hỗ trợ 180 hộ dân tái định cư ở huyện Đà Bắc. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 2,3 tỉ đồng cho 11 huyện, thành phố trong tỉnh để khắc phục thiệt hại thiên tai. Sở Công thương hỗ trợ trên 2 tấn hàng gồm mì tôm, lương khô, nước uống cho người dân. Sở Y tế cung ứng 250 nghìn viên Cloramin, 50 bộ cơ số thuốc, 200 phao cứu sinh. Sở Giao thông vận tải huy động 50 máy xúc, 20 ô tô và 400 người tham gia bảo vệ giao thông, huy động 6 nhà bạt trên 100 phao cứu sinh, 270m rọ thép để tham gia khắc phục hậu quả. 

Đối với các hộ dân phải di dời, đến nay 100% số hộ đã được bố trí chỗ ở tạm thời, cung cấp đầy đủ lương thực và nhu cầu thiết yếu để không người dân nào chịu đói, rét.

Cùng với đó, các công trình thủy lợi bị sự cố đã được gia cố bước đầu. Hầu hết các tuyến đường đã được thông tuyến. Về khôi phục sản xuất, đang thu hoạch những diện tích lúa bị ngập nhưng chưa hư hỏng, tổ chức tiêu độc khử trùng, chăm sóc đàn vật nuôi./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Ánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực