Hoạt động của Phó Thủ tướng, Phạm Bình Minh tại Cộng hòa Belarus

Thứ tư, 28/06/2017 20:40
(ĐCSVN) - Sáng 28/6, tại Thủ đô Minsk, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm Nhà máy ôtô Minsk (MAZ).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Nhà máy ôtô Minsk (MAZ)

MAZ là nhà máy ôtô có lịch sử phát triển lâu đời của Belarus và đã duy trì được vị trí ổn định trên thị trường sản xuất ôtô thế giới. Sản phẩm của MAZ đạt tiêu chuẩn môi trường Euro-3, Euro-4, Euro-5, Euro-6. Sản phẩm của Nhà máy mang thương hiệu “MAZ” có xe đầu kéo, xe tải phụ, khung gầm được lắp đặt cho các thiết bị chuyên dụng khác nhau. Tổng cộng có hơn 500 mẫu mã và biến thể.

Từ năm 1995 Nhà máy bắt đầu sản xuất xe chở khách: xe chạy trong thành phố, chạy liên tỉnh, xe du lịch và xe buýt chuyên dụng. Với mẫu mã thiết kế, tính năng, chất lượng và độ an toàn, Nhà máy nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng từ các triển lãm ôtô quốc tế và triển lãm chuyên ngành. Hiện nay dòng xe  chở khách của “MAZ” có hơn 15 mẫu với hàng trăm biến thể khác nhau.

Dòng xe MAZ là hiện thân của những ý tưởng thiết kế táo bạo và sáng tạo, được hiện thực hóa bằng các sản phẩm kỹ thuật chất lượng cao. Với thiết kế hiện đại cùng với việc sử dụng công nghệ cao, xe MAZ chiếm lĩnh vị thế ổn định trên thị trường ôtô quốc tế, cạnh tranh với các nhà sản xuất tầm cỡ thế giới.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Nhà máy ô tô Minsk, doanh nghiệp hàng đầu của Bê-la-rút, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh liên doanh giữa Nhà máy ô tô Minsk về lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam là điển hình trong hợp tác giữa Việt Nam và Belarus. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, sự thành công của liên doanh tại Việt Nam cũng chính là thành công của Việt nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Nhà máy và các đối tác Việt Nam sẽ ngày càng được mở rộng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bê-la-rút.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm quan Bảo tàng lịch sử chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm quan Bảo tàng lịch sử chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - nơi trưng bày, bảo tồn những tài liệu, hiện vật về sự hy sinh và những đóng góp to lớn của nhân dân Xô Viết trước đây, trong đó có nhân dân Belarus, trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cứu các dân tộc Liên Xô và cả loài người khỏi thảm họa phát xít.

Với khuôn viên trưng bày hơn 3.000 m2, khách tham quan có thể xem trên 8.000 hiện vật trong Bảo tàng, kể về lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trong các kho còn lưu trữ khoảng 145 nghìn hiện vật, được thu thập trong thời gian diễn ra chiến sự ở Đông Âu và Đức, và được gửi về từ Đại sứ quán các nước trong thời bình. Các hiện vật chiến tranh được chia ra thành 28 bộ sưu tập và được triển lãm theo 10 phòng theo chủ đề, trong đó điểm nhấn là: Bộ sưu tập gồm 27 nghìn tài liệu (tình báo chiến sự, mệnh lệnh, báo cáo, nhật ký, báo chí chiến sự, đặc điểm của các chiến sỹ); Những bản vẽ thu thập được từ thời kỳ chiến tranh (hơn 3.000 bản vẽ, tranh biếm họa, tranh biểu ngữ nhỏ) và các tác phẩm hội họa (khoảng 500 tranh màu nước và tranh phấn màu); Đồ dùng cá nhân của các nhân vật nổi tiếng; Triển lãm kỹ thuật quân sự (xe tăng T-34, IS-3, BM-13 “Ka-chiu-sa” nổi tiếng, máy bay vận chuyển LI-2); Súng bắn và đại bác...

Tất cả các hội trường của Bảo tàng đều được nối đến phòng triển lãm lớn nhất có chủ đề “Con đường chiến tranh”, chiếm 1/3 diện tích Bảo tàng. Kết thúc khu triển lãm là Phòng Chiến thắng, được xây dựng dưới dạng mái vòm kính như của tòa nhà Quốc hội tại Berlin, nơi đánh dấu chiến thắng của quân đội Xô-viết năm 1945.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đi thăm các gian trưng bày tại bảo tàng, xúc động khi chứng kiến những tư liệu, hiện vật minh chứng cho sự hy sinh và những đóng góp to lớn của nhân dân Belarus trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, hào hùng chống phát xít Đức.

Sau đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã tới thăm Công ty nghiên cứu, sản xuất tên lửa phòng không Tetraedr./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực