Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2: Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất

Thứ hai, 25/02/2019 14:40
(ĐCSVN) - Trưa 25/2, tại Trung tâm Báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, 91 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị cho Hội nghị.
Họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị cho kỳ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; và đồng chí Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì cuộc họp báo.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cung cấp một số thông tin về tình hình chung về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất cho Hội nghị. Lãnh đạo Việt Nam, nhân dân Việt Nam mong muốn thông qua việc tổ chức Hội nghị sẽ thể hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn được đóng góp trực tiếp vào quá trình đối ngoại, hòa bình, giải quyết vấn đề tranh chấp quốc tế, đóng góp cho hòa bình. Việt Nam cũng muốn tăng cường vai trò không chỉ của Việt Nam mà cả cộng đồng ASEAN trong cộng đồng quốc tế hiện nay.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết: “Thông qua Hội nghị, chúng tôi muốn giới thiệu về những thành tựu đổi mới của Việt Nam, đặc biệt là về Hà Nội, thành phố có lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình””.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc họp báo

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung: Chúng tôi chỉ được thông báo chính thức về việc tổ chức Hội nghị vào ngày 14/2. Như vậy, cho đến ngày hôm nay, chúng tôi mới có 10 ngày để chuẩn bị. Công việc chuẩn bị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng, về thông tin truyền thông, lễ tân và nhiều công việc khác.

Về công tác bảo đảm an ninh cho Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổng thể và cụ thể, phối hợp với lực lượng an ninh Mỹ và Triều Tiên để triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho đại biểu khi di chuyển, lưu trú.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, qua theo dõi, dư luận quốc tế đã bày tỏ mong muốn về những kết quả tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 này. Họ đều đánh giá cao và cho rằng việc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức là rất phù hợp và ý nghĩa, bởi khả năng của Việt Nam đã thể hiện qua thực tế, qua nhiều sự kiện quốc tế và nhiều chuyến thăm song phương. Việt Nam cũng là mối quan tâm của quốc tế về những thành tựu phát triển kinh tế, thành tựu hội nhập trong những năm qua. Việt Nam đã thành công trong hội nhập và có quan hệ tốt đẹp với hai đối tác tiến hành Hội nghị. Việt Nam đang ứng cử là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp báo

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có gần 3.000 phóng viên quốc tế từ hơn 200 hãng thông tấn, cơ quan báo chí đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đăng ký tham gia đưa tin về Hội nghị. Bên cạnh đó, có gần 500 phóng viên Việt Nam tham gia sự kiện. Con số phóng viên đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh lần này lớn hơn cả sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Đà Nẵng 2017. Tuy nhiên, thời gian để chuẩn bị cho sự kiện này chỉ bằng 1/10 so với thời gian chuẩn bị cho APEC.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nhờ sự nỗ lực của các đội ngũ chuẩn bị, chúng ta đã có một Trung tâm báo chí có thể phục vụ khoảng 4.000 phóng viên tác nghiệp, cả 4.000 phóng viên sẽ được cung cấp wifi với tốc độ thấp nhất là 5 MB/s. Có gần 1.500 điểm truy cập Internet cố định để phục vụ phóng viên. Tốc độ đường truyền đi ra quốc tế cho mỗi user là 10 MB/s.

Đặc biệt, các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí sẽ được phục vụ không chỉ cơ sở hạ tầng để tác nghiệp mà còn được phục vụ miễn phí nhiều món ăn đặc sản của Việt Nam. Đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đưa các món ăn dân tộc của Việt Nam như: nem, phở, bánh khúc, xôi... vào thực đơn phục vụ tại Hội nghị.

Thông tin tại cuộc họp báo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là nơi đã diễn ra nhiều hội nghị quốc tế lớn. Được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, Hà Nội đã thực hiện mọi công việc chuẩn bị liên quan từ trang trí đường phố, trung tâm báo chí, nơi ở, nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao.

Hà Nội cũng đã thực hiện mọi công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu nạn cứu hộ. Đến giờ phút này, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành mọi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị, phục vụ cho Hội nghị. Hà Nội cam kết sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả hoạt động của các đoàn hai nước, cho báo chí, cho mọi hoạt động bên lề cũng như chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam./.

Minh Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực