Hợp tác chặt chẽ Quốc hội Việt Nam - Thượng viện Campuchia

Thứ bảy, 08/12/2018 12:08
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Thượng viện Campuchia giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận song phương đã ký kết.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

                                                                                    Ảnh: Trọng Đức/TTXVN



Sáng 8/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời cũng thể hiện tình cảm đặc biệt của Thủ tướng Hun Sen dành cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp và chúc mừng Campuchia vừa được UNESCO công nhận bộ môn nghệ thuật Vũ kịch mặt nạ (Lakhon Khol) là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một số nét khái quát về tình hình kinh tế -xã hội Campuchia gần đây, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI, Thủ tướng Hun Sen cho biết, Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã và đang đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, thành lập Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới do Samdech Techo Hun Sen làm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) làm nòng cốt, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển và ổn định, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới; nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển phồn vinh. 

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Thượng viện Campuchia giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận song phương đã ký kết, thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội trên cả bình diện song phương và đa phương.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua; cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển, nhất là tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng và tiếp tục gìn giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước.

Đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Hun Sen đối với các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Thủ tướng Hun Sen tiếp tục chỉ đạo việc hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia, đồng thời là cầu nối cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia thành công tốt đẹp, qua Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin./.


Hoàng Thị Hoa/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực