Khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

Thứ năm, 11/07/2019 15:12
(ĐCSVN) – Từ nay tới cuối năm, TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai quyết liệt chủ đề năm 2019 - Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá.

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh khóa IX được tổ chức vào sáng ngày 11/7.

Tham dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Võ Thị Dung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Văn Thị Bạch Tuyết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống chính quyền Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Nhiều chỉ số phát triển kinh tế của Thành phố tăng trưởng tốt, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn.

Năm 2019 là giai đoạn tăng tốc thực hiện quyết liệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố phải nỗ lực phấn đấu nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những hoạt động của HĐND TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2019, với tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định. Qua đó, hoạt động của HĐND Thành phố đã bắt nhịp hơi thở của đời sống xã hội và có những đề xuất xử lý, giải quyết, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và mong muốn, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian thông tin về kết quả Hội nghị Thành ủy lần thứ 30 khóa X vừa hoàn thành cách đây hai ngày, trong đó đã thông qua 5 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình. Trong đó trọng tâm là đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 24 quận, huyện và Thành phố; kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, trong 6 tháng đầu năm kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được triển khai đúng kế hoạch. Bốn vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quang cảnh kỳ họp

Từ nay tới cuối năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tiếp tục triển khai quyết liệt chủ đề năm 2019 - Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá. Tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua lao động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với vấn đề xây dựng không phép, trái phép, Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ, nơi nào để xảy ra xây dựng không phép, trái phép mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì cấp ủy và chính quyền nơi đó không thể đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch.

Để lập lại trật tự xây dựng trên từng phường, xã, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tất cả các đảng viên cần cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng. Bí thư và Chủ tịch UBND các phường, xã cần cam kết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn trước đại hội các quận, huyện năm 2020. Nếu lãnh đạo các phường, xã không cam kết, ban Thường vụ Quận ủy, huyện ủy cần kịp thời xem xét, bố trí cán bộ cho phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị người dân và cử tri tại các khu phố các ấp, các phường xã khi phát hiện có việc xây dựng nhà, làm đường không phép, trái phép cần thông báo kịp thời cho Chủ tịch UBND các quận, huyện trong đó có sử dụng hệ thống nhắn tin trực tuyến của các quận, huyện đang được triển khai. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và thách thức mà Thành phố đang phải đối mặt.

"Các quy hoạch của Thành phố chậm được điều chỉnh so với nhu cầu phát triển của Thành phố, thiếu đồng bộ và việc triển khai quy hoạch chậm, chưa nghiêm túc; đất đai dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp rất thiếu; hạ tầng giao thông không đáp ứng yêu cầu đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất cho phát triển Thành phố; Thành phố chưa có quy hoạch nhà ở cho dân số gia tăng rất cao, bình quân 1 triệu người sau 5 năm. Các dự án cải tạo nhà ở ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ triển khai rất chậm. Bên cạnh đó, cải cách hành chính tuy có bước khởi sắc, song chưa đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, chỉ số môi trường cạnh tranh, hiệu quả hành chính công của thành phố thấp; tỉ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận huyện, sở ngành còn thấp, chỉ đạt 20%; quản lý xây dựng còn nhiều yếu kém, tiêu cực; tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp..."- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị đẩy mạnh cuộc vận động người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.

Một trong những nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới nữa là Thường trực Thành ủy sẽ tổ chức các Hội nghị gặp gỡ đại diện các nhà khoa học, các doanh nhân, cán bộ, công chức, thanh niên, đồng bào các giới, kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài để tiếp nhận những sáng kiến hiến kế phát triển và bảo vệ Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố trao đổi bên lề Kỳ họp

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt giải ngân hết và hiệu quả các công trình từ nguồn vốn đầu tư công; cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, có kế hoạch mời gọi các doanh nghiệp lớn ở các nước là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc khiếu nại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm; chỉ đạo UBND quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân; hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ, tái định cư để UBND trình HĐND Thành phố trong tháng 7/2019. UBND Thành phố giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố thuộc các phường Bình An, An Khánh, Bình Khánh theo quy định của pháp luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm của các tập thể, cá nhân triển khai danh mục các dự án trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn 2016 - 2020, 2021 – 2025… Đặc biệt là phải đảm bảo tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, dự án chống ngập hơn 9 nghìn tỉ đồng cho trung tâm Thành phố, các dự án xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện…

Bí thư Thành ủy mong muốn, HĐND Thành phố xây dựng chương trình giám sát về công tác quản lý trật tự xây dựng. Đồng thời, trong chương trình giám sát chuyên đề của năm 2020 nhằm tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Tiếp tục phát huy kết quả giám sát chuyên đề năm 2019 đối với chương trình đột phá về giảm ngập nước, trong năm 2020, HĐND TP Hồ Chí Minh cần giám sát đối với chương trình giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, chương trình đột phá về cải cách hành chính…

Bằng những việc làm thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các ngành, các cấp, nhất là HĐND, UBND Thành phố cùng tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, sáng tạo và trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại Kỳ họp lần này, lần đầu tiên HĐND Thành phố áp dụng mô hình "kỳ họp không giấy"

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm đã báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố; trình các tờ trình liên quan. Ban Pháp chế HĐND Thành phố báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND Thành phố từ kỳ họp thứ 12 đến nay. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố trình bày tờ trình chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2020; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn Thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố báo cáo kết quả năm học 2018 - 2019 và công tác chuẩn bị năm học 2019 - 2020. HĐND Thành phố sẽ dành thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn đồng thời HĐND Thành phố sẽ làm công tác nhân sự.

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/7.

 • Áp dụng mô hình “kỳ họp không giấy”

Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện mô hình “kỳ họp không giấy”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá đây là một giải pháp để thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố, góp phần tham gia thực hiện Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020”. “Tôi tin tưởng rằng các vị đại biểu HĐND Thành phố sẽ vượt qua những khó khăn bước đầu về yếu tố kỹ thuật và kỹ năng thao tác, để từng bước sử dụng một cách chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả trong quá trình tham gia các hoạt động của HĐND Thành phố trong thời gian tới của mô hình “kỳ họp không giấy”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực