Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 150 tỉ đồng

Thứ tư, 08/01/2020 15:50
Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet mà lực lượng công an mới triệt phá vào ngày 28/12/2019. Quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: cand.com.vn

 

Trong số đó có 6 đối tượng gồm: Phan Ngọc Tuyền (sinh năm 1984), Nguyễn Bá Toàn (sinh năm 1988), Phan Trương Thế Hòa (sinh năm 1991), trú tại thị xã An Khê; Lê Lợi (sinh năm 1984, trú tại thành phố Pleiku); Nguyễn Thanh (sinh năm 1987, trú tại huyện Mang Yang) và Lương Thanh Tâm (sinh năm 1992, trú tại huyện Đăk Pơ) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Hai đối tượng Lê Sô Níc (sinh năm 1986, trú tại huyện Đăk Pơ), Hoàng Công Chí (sinh năm 1968, trú tại thành phố Pleiku) tỉnh Gia Lai bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Bốn đối tượng còn lại của vụ án không đủ các yêu tố cấu thành để khởi tố về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Sáng 28/12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt khám xét, tạm giữ tạm giữ 12 đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với số tiền giao dịch trong thời gian từ tháng 9/2019 đến ngày bị bắt là khoảng 150 tỉ đồng.

Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM, hàng chục máy vi tính xách tay, trên 20 điện thoại di động, dữ liệu giao dịch cá cược cùng nhiều sổ sách ghi chép liên quan đến cá độ bóng đá./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực