Không khí lạnh sẽ tràn về trong hai ngày tới

Thứ hai, 22/03/2010 14:10

 
         Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 
Lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, tạo điều kiện cho áp thấp phía Tây phát triển, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm ngày 22/3 còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao.

Sau đó khoảng đêm 24/3, ngày 25/3, vùng áp thấp phân tích trên sẽ bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết trên.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày 22/3, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ từ 19-29 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 20-26 độ C.

Trong khi đó khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 20-26 độ C.

Nhiệt độ của khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế từ 21-32 độ C, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên từ 19-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ cao hơn tất cả các vùng trong cả nước, từ 23-36 độ C./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực