Kiểm toán Nhà nước học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Thứ năm, 20/07/2017 14:53
(ĐCSVN) – Sáng 20/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.


Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
 (Ảnh: KT)

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng KTNN dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đôi với đổi mới, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ của toàn hệ thống chính trị; xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, Kiểm toán nhà nước đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng từng bước đồng bộ hệ thống thể chế quản lý kinh tế, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, làm minh bạch nền tài chính quốc gia.

Đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị các đại biểu tập trung cao độ; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng thời đề nghị cấp ủy các đơn vị tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả những chủ trương, đường lối thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, dựa trên điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch hành động sát với chức năng, nhiệm vụ được giao; Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Trong đó, tập trung quán triệt 3 nội dung của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực