Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện, thư mừng nhân dịp 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Thứ tư, 04/09/2019 21:07
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), lãnh đạo các nước Vương quốc Thái Lan, Nhật Bản, Cộng hòa Nam Phi, Vương quốc Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út), Cộng hòa hồi giáo Iran (I-ran), Cộng hòa hồi giáo Pakistan (Pa-kit-xtan), Nhà nước Palestine (Pa-le-xtin), Vương quốc Campuchia đã có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Lễ thượng cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình dịp Quốc khánh 2/9/2019. (Ảnh: TTXVN)

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn odindradebayavarangkun (Ma-hả Va-chi-ra-long-con Bo-đin-ta-ra-thếp-pha-gia-va-rang-kun) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện, Nhà Vua Thái Lan gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng những lời chúc mừng chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam tiếp tục phát triển và thịnh vượng hơn nữa; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với cam kết chung, hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để củng cố quan hệ hợp tác và đối tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ hữu nghị hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhà Vua Nhật Bản Naruhito (Na-rư-hi-tô) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (Xi-ri Ra-ma-pô-xa)đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thay mặt Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Nam Phi gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chào và lời chúc mừng chân thành nhất; khẳng định mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al-Saud (Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út) đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 Tổng thống Cộng hòa hồi giáo Iran Hassan Rouhani (Hát-san Rô-ha-ni) đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan Arif Alvi (A-rip An-vi) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Imran Khan (Im-ran Khan) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas (Ma-mút Áp-bát) đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin (Heng Xom-rin) đã gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga S. Lavrov (X. La-vơ-rốp), Bộ trưởng Ngoại giao Sabri Boukadoum (An-giê-ri-a Sa-bờ-ri Bu-ca-đum), Bộ trưởng Ngoại giao Columbia Carlos Holmes Trujillo (Các-lốt Ôn-mết Tru-hi-dô), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif (Mô-ham-mét Gia-vát Da-ríp), Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riad Malki Ri-át Man-ki đã gửi Điện/Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực