Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương

Thứ hai, 15/06/2020 21:06
(ĐCSVN) - Chiều 15/6, tang lễ của Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương đã diễn ra tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 175- TP.Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel

Tang lễ của Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương được tổ chức tại 

nhà tang lễ Bệnh viện 175- TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: VOV)

Dự lễ viếng có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban lễ tang Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gia đình họ tộc của đồng chí Trần Quốc Hương cùng đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bộ ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị… cũng đã gửi vòng hoa tới viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng xúc động viết vào sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V và VI, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương..." , “Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cương vị công tác, hoàn cảnh nào và ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương (tên gọi thân thương mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho đồng chí), luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam”; “Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương. Vĩnh biệt đồng chí Mười Hương”.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ghi vào sổ tang: “Bác Mười Hương, một cán bộ lão thành cách mạng, người có công lớn với đất nước, một nhà tình báo xuất sắc, kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân… Các thế hệ đi sau luôn nhớ về đồng chí với lòng thành kính biết ơn sâu sắc và nguyện noi theo tấm gương của đồng chí”.

Đến viếng đồng chí Trần Quốc Hương còn có đoàn Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đến viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

leftcenterrightdel

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

viếng đồng chí Trần Quốc Hương. (Ảnh: VOV)

Đồng chí Trần Quốc Hương (tên thật là Trần Ngọc Ban, có bí danh là Mười Hương), sinh năm 1924, tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mới 14, 15 tuổi, ông đã tích cực tham gia phong trào Thanh niên dân chủ. Học hết lớp nhất tại trường Tiểu học Phủ Lý, ông chuyển lên Hà Nội nhập học ở trường dòng phố Nhà Chung. Thời gian này ông đổi tên là Hương (sau này, khi vào Nam công tác mới được gọi là Mười Hương), nhiệt tình tham gia phong trào Hướng đạo và Hội truyền bá quốc ngữ. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943. Ông từng làm việc bên cạnh các lãnh tụ của cách mạng Việt Nam như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh..., từng bị tù đày trong nhà tù thực dân Pháp và chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Trần Quốc Hương là nhà tình báo chiến lược xuất sắc, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam, là cấp trên trực tiếp của những nhà tình báo huyền thoại như: Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn. Tên tuổi của đồng chí gắn liền với nhiều chiến công lớn trên trận tuyến thầm lặng. Sau ngày 30/4/1975, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VI, Bí thư Trung ương Đảng khóa VI. Từ năm 1986-1991, với vị trí là Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Trần Quốc Hương đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, với nhiều kết quả quan trọng và nổi bật của công tác nội chính Đảng trên các lĩnh vực. Với những cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc, đồng chí Trần Quốc Hương đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Quốc Hương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 17/6/2020; sau đó là Lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh./.

K.V- Đỗ Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực