Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp và làm việc với Đại sứ và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 24/06/2020 23:02
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Văn Nam mong muốn Đại sứ và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Bình Dương đầu tư, nhất là về lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Văn Nam (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Quốc Chiến)

 

Ngày 24/6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tiếp ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Marie C.Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Văn Nam đã giới thiệu những nét nổi bật của tỉnh Bình Dương sau hơn 20 năm phát triển. Theo đó, Bình Dương từ một tỉnh nông nghiệp đến nay đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài; là tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Đến nay, Bình Dương đã thu hút hơn 35 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Hoa Kỳ đứng thứ 12 về các dự án đầu tư tại Bình Dương, với tổng số vốn hơn 760 triệu USD. Ông khẳng định, Bình Dương là tỉnh thực tốt công tác phòng, chống dịch COVID - 19, góp phần cùng với cả nước trở thành điểm sáng trên thế giới về phòng, chống dịch COVID- 19. 

Đồng chí  Trần Văn Nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác, làm việc tại Bình Dương của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tỉnh Bình Dương cam kết ủng hộ, hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hơn nữa phát triển quan hệ kinh tế và ngoại giao với Việt Nam. Đồng chí mong muốn Đại sứ và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Bình Dương đầu tư, nhất là về lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. 

Ông Daniel J. Kritenbrink bảy tỏ ấn tượng với sự phát triển vượt bậc, mạnh mẽ của Bình Dương trong thu hút đầu tư. Ông đặc biệt ấn tượng Bình Dương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19; mong muốn được hỗ trợ tốt hơn nữa cho du học sinh Bình Dương học tập tại Hoa Kỳ. Ông cho biết Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Do đó, trong thời gian tới ông rất muốn hai bên sẽ có những hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Ông cho biết thêm sẽ tiếp tục giới thiệu, khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Bình Dương; chủ động tìm hiểu các lĩnh vực ưu đãi trong thu hút đầu tư của Bình Dương để quảng bá, xúc tiến đến doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là ở lĩnh vực công nghệ cao./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực