Lãnh đạo tỉnh, thành chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân

Thứ tư, 19/08/2020 16:38
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), lãnh đạo các tỉnh Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh. (Ảnh: Như Nam) 

* Sáng 19/8, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cùng đoàn công tác đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước.

Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận đóng góp cũng như những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an tỉnh trong thời bình. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân và góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Bùi Xuân Thắng, cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhân dân trong tỉnh. Đại tá Bùi Xuân Thắng mong muốn, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể trong toàn tỉnh để lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Nguyễn Thành Tâm–Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh  Tây Ninh phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống Công an Nhân dân. (Ảnh: Phương Thảo)

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Lực lượng Công an đã có nhiều tấm gương tiêu biểu được khen thưởng, tuyên dương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm mong rằng, trong thời gian tới, lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống Công an nhân dân; quan tâm, xây dựng lực lượng vững vàng, ngày càng vững mạnh…

Đại tá Nguyễn Văn Trãi – Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cám ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh. Trong quá trình hoạt động, lực lượng Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng với các sở, ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam. (Ảnh:  Phước An)

* Trước đó, chiều 18/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Đến dự có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; biểu dương các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp sức người, sức của, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Nguyễn Viết Thanh đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới đặt ra trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định mọi mặt đời sống nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, lực lượng Công an tỉnh phải xác định rõ mục tiêu hàng đầu là xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, bảo đảm an toàn, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân. Bên cạnh đó phải không ngừng đổi mới nội dung thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách thiết thực nhất, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, gắn với các phong trào hành động cách mạng khác ở địa phương, tạo thế trận lòng dân, an ninh nhân dân vững chắc.

 Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ, đến thăm và chúc mừng Công an TP Cần Thơ. 

* Cũng trong chiều 18/8, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm, chúc mừng Công an TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Quốc Trung ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP và cùng nhau ôn lại truyền thống của Công an Nhân dân và Công an TP Cần Thơ 75 năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an TP cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Đồng thời thể hiện quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Quỳnh Mai (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực