Lễ tang cấp cao nhà báo lão thành Đỗ Phượng

Thứ năm, 12/10/2017 15:49
(ĐCSVN) - Sáng 12/10, tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội), các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bạn bè, đồng nghiệp, gia tộc đã có mặt để tiễn đưa nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang nhà báo Đỗ Phượng được tổ chức theo nghi thức cấp cao.
 


Lễ tang nhà báo lão thành Đỗ Phượng được tổ chức theo nghi thức cấp cao.

Đến viếng và chia buồn với gia đình nhà báo Đỗ Phượng có Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã gửi vòng hoa viếng nhà báo Đỗ Phượng. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng gửi vòng hoa viếng.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đến viếng.

 

Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến viếng. 

 

Nhà báo lão thành Đỗ Phượng (Đỗ Kim Phượng), sinh ngày 16/11/1930, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa IX, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Thông tấn.

Đọc điếu văn tại lễ viếng, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN, Trưởng Ban lễ tang nhấn mạnh: Sự ra đi của nhà báo Đỗ Phượng là sự mất mát lớn đối với tập thể những người đã và đang làm công tác thông tấn; cơ quan TTXVN mất đi 1 nhà báo lão thành, một đồng nghiệp, đồng chí đầy tâm huyết và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TTXVN. Trong 88 năm của cuộc đời mình, nhà hoạt động chính trị, nhà báo Đỗ Phượng đã đi qua nhiều bước phát triển thăng trầm của nền báo chí cách mạng. Với TTXVN, nhà báo Đỗ Phượng là điểm tựa vững vàng trong vai trò thuyền trưởng chèo lái con thuyền TTXVN bơi ra biển lớn. Ông đã trực tiếp chỉ đạo thành công nhiều hoạt động đổi mới báo chí và tạo ra một trong những trang sử vẻ vang của lịch sử TTXVN. Trong đó, không ít quyết sách của ông đã giúp TTXVN vượt qua khó khăn, từng bước đi lên xứng tầm với vị thế của cơ quan thông tấn quốc gia. Với tầm nhìn xa trông rộng và tính cách quyết đoán, nhà báo Đỗ Phượng cùng tập thể lãnh đạo TTXVN đã xây dựng nhiều ấn phẩm được bạn đọc ưa thích. Có thể khẳng định, sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp thông tấn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã bồi dưỡng và rèn luyện một nhà báo lớn, một nhân cách lớn của TTXVN nói riêng và báo chí cách mạng Việt Nam nói chung. 

Nhà báo Đỗ Phượng được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. 

 

Nhà báo Đỗ Phượng từ trần lúc 11 giờ 20 phút ngày 8/10/2017 (tức ngày 19 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 12/10/2017 (tức ngày 23 tháng 8 năm Đinh Dậu), tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội./.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực