Miền Bắc dứt mưa, trời chuyển nắng ráo

Thứ ba, 26/09/2017 08:24
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Do tác động của áp thấp nhiệt đới, ngày 25/9 đã mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc, khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 30-90mm, một vài nơi trên 120mm gây ngập úng.
Ảnh minh họa. Nguồn: VTV.

Một số nơi khu vực phía Tây Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, còn lại có mưa nhỏ ngắt quãng kéo dài đến gần sáng 26/9 thì dứt hẳn.

Đến trưa, chiều 26/9, toàn miền Bắc trời chuyển sang nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức 33 độ C, các nơi còn lại phổ biến 31-32 độ C.

Các tỉnh miền Trung nóng nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phổ biến 31-34 độ C, các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận tăng lên 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, ban đêm giảm còn 21-24 độ C. Riêng Đà Lạt, ban ngày se lạnh 22-23 độ C, đêm xuống 15-16 độ C.

Tại Nam bộ, phổ biến ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh là 32-33 độ C, khu vực nóng nhất là Biên Hòa lên tới 34 độ C.

Dự báo ngày 26/9: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Lý Thanh Hương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực