Nam Định cần rà soát, điều chỉnh các chiến lược phát triển

Thứ bảy, 21/04/2018 21:27
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nam Định rà soát các chiến lược phát triển trong đó có chiến lược phát triển hướng biển của địa phương để điều chỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình thế giới.
 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định (Ảnh:TT)

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nam Định, chiều 21/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và Luật Đầu tư công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cơ cấu kinh tế của Nam Định chuyển biến theo hướng tích cực, giải ngân vốn đầu tư công tốt, đạt kết quả đặc biệt xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới (chỉ còn 9 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới).

Tuy nhiên, tỷ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp chiếm 20,6% trong cơ cấu kinh tế là vẫn còn cao so với bình quân chung cả nước (15%); chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chỉ xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố.

“Nhìn chung Nam Định đạt được các kết quả toàn diện về kinh tế- xã hội- văn hoá- giáo dục nhưng để tỉnh bứt phá lên thì còn nhiều khó khăn”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá và đề nghị tỉnh Nam Định rà soát các chiến lược phát triển trong đó có chiến lược phát triển hướng biển của địa phương để điều chỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình thế giới.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ủng hộ việc Nam Định triển khai khu đô thị công nghiệp Dệt may Rạng Đông trong bối cảnh Hiệp định CPTTP đã được ký kết, tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thành phố Nam Định.

Phó Thủ tướng cho rằng Nam Định cần xây dựng các đề án phát triển kinh tế- xã hội cụ thể, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, xã hội.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để không ngừng nâng cao đời sống người dân; chú trọng phát triển doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư vào địa phương; triển khai quyết liệt nhiệm vụ tinh gọn bộ máy Nhà nước, đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Nam Định chọn huyện Hải Hậu là huyện điểm về nông thôn mới kiểu mẫu. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ lựa chọn Nam Định là nơi tổ chức hội nghị toàn quốc về nông thôn mới vào năm 2019 nhằm xây dựng khung khổ cho giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho ý kiến tháo gỡ các vướng mắc của tỉnh Nam Định liên quan tới việc phát triển khu công nghiệp Mỹ Trung, dự án Nhiệt điện BOT 1 Hải Hậu, các dự án đường giao thông quan trọng ven biển và tuyến đường trục của tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn “với bề dày truyền thống văn hoá, giáo dục, Nam Định sẽ dệt nên nhiều giấc mơ tươi đẹp trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo cho đời sống người dân”./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực