Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc

Thứ năm, 30/07/2015 18:02

(ĐCSVN) – Ngày 30/7, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tổ chức toạ đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả phòng chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng”.

Tham gia tọa đàm có đông đảo đại biểu là cán bộ cấp cao, chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học, đại biểu giới trẻ trong và ngoài quân đội. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân và Đại tá Nguyễn Kim Tôn, Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân
 p
hát biểu tại buổi toạ đàm.


Phát biểu đề dẫn, Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhận định: Trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, trước những sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, trong khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước cho đồng bào và chiến sĩ cả nước, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt. Đặc biệt là trước dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta càng gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và liều lượng. Một trong những thủ đoạn chúng ráo riết thực hiện là lợi dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân và Quân đội.

Chủ trì tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh, buổi tọa đàm được tổ chức với mong muốn góp phần nhận diện, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trước thềm Đại hội Đảng các cấp; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hành động chống phá đó.

Tọa đàm thu hút hơn 20 tham luận của các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội.  Các tham luận đã phân tích, lý giải, làm rõ thêm những thông tin sai trái, độc hại của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Những thông tin xấu độc này do các thế lực thù địch chủ mưu thực hiện là sự phản ánh sai lệch sự thật, chủ ý bóp méo, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả, nhằm lừa bịp, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin sai trái, độc hại, các đại biểu đã nêu ra một số giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nhận thức đầy đủ về những thông tin xấu độc và tác hại của nó đối với bộ đội và nhân dân; Chủ động, tích cực xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường cách mạng đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ quân đội; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, chặn lọc, bóc gỡ, vô hiệu hóa, hạn chế sự lan truyền của các thông tin xấu độc; Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước và quân đội trong việc tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa; kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội.../.

                                                                                                                                                                                       Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực