Nắng nóng tiếp tục "thiêu đốt" Nhật Bản

Thứ tư, 08/08/2018 19:42
Tại tỉnh Gifu, cơ quan Khí tượng Nhật Bản còn ghi nhận nhiệt độ tăng mạnh tới 40,5 độ C ở Gero (Giê-rô), đồng thời ghi nhận nhiệt độ 38,3 độ C tại thành phố Nagoya (Na-gô-y-a) thuộc tỉnh lân cận Aichi (Ai-chi).
Khách du lịch che ô tránh nắng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
 
Ngày 8/8, nhiệt độ ở thành phố Mino (Mi-nô), thuộc tỉnh Gifu (Gi-phư), miền Trung Nhật Bản, đã lên tới 41 độ C, mức nhiệt cao thứ hai ở nước này, trong khi nắng nóng vẫn đang tiếp tục "thiêu đốt" khu vực miền Tây Nhật Bản. 

Tại tỉnh Gifu, ngoài thành phố Mino ở tỉnh Gifu, cơ quan Khí tượng Nhật Bản còn ghi nhận nhiệt độ tăng mạnh tới 40,5 độ C ở Gero (Giê-rô), đồng thời ghi nhận nhiệt độ 38,3 độ C tại thành phố Nagoya (Na-gô-y-a) thuộc tỉnh lân cận Aichi (Ai-chi).

Trước tình hình đó, cơ quan trên cảnh báo người dân cần cẩn trọng để tránh nguy cơ bị kiệt sức do nắng nóng. Nền nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ C tại miền Trung Nhật Bản kể từ cuối tuần trước và đầu tuần này sau khi "đất nước Mặt Trời mọc" ghi nhận mốc nhiệt cao kỷ lục 41,1 độ C tại Kumagaya (Cư-ma-ga-y-a), thuộc tỉnh Saitama (Xa-i-ta-ma), gần thủ đô Tokyo hôm 23/7.        

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo miền Tây nước này cũng sẽ đối diện với các mốc nhiệt cao trong ngày 9/8 do ảnh hưởng của một vùng áp cao từ Hoàng Hải.

Cùng ngày, cơ quan trên cảnh báo cơn bão Shanshan với sức gió cực đại 180km/h đang di chuyển về phía Nhật Bản có thể gây gió giật và mưa lớn tới 350mm trong vòng 24h tính đến chiều 9/8.

Dự báo đêm 8/8 bão Shanshan chỉ còn cách Tokyo chưa đầy 150 km, sau đó sẽ đổ bộ vào khu vực cách thủ đô khoảng 100km về phía Đông Bắc, gây nhiều lo ngại về nguy cơ đình trệ giao thông trong giờ cao điểm người dân đi làm sáng 9/8.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ mọi hướng dẫn sơ tán trước nguy cơ lở đất, lũ lụt tại các vùng trũng thấp.

Trước diễn biến thời tiết xấu, các hãng hàng không đã buộc phải hủy hàng chục chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đến và đi từ hai sân bay Haneda và Narita. 

Tháng 7 vừa qua, mưa lớn hoành hành tại các khu vực miền Trung và miền Tây Nhật Bản đã gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến hơn 200 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục nghìn nhà cửa./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực