Ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến sông

Thứ hai, 21/08/2017 20:29

Trung tá Nguyễn Vũ Bảy, Phó Trưởng Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết: Sau nhiều lần tổ chức theo dõi, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20/8, tổ công tác Công an huyện Gia Bình đã phát hiện, bắt quả tang hai tàu không có biển kiểm soát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Lờ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình. 

Công an huyện Gia Bình bắt giữ, kiểm tra hai tầu khai thác cát trái phép
trên sông Thái Bình. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN


Theo đó, hai tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ gồm: Tàu vỏ sắt có dung tích khoảng 100 khối do Cao Văn Thắng ( sinh năm 1975, ở khu 5, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương) điều khiển và tàu xi măng dung tích 70 khối do Nguyễn Văn Nam ( ở Cổ Thành, huyện Chí Linh, Hải Dương) điều khiển. 

Tại thời điểm bị bắt giữ, cả hai tàu trên đã hút được khoảng 120 m3 cát. Công an huyện Gia Bình đã lập biên bản, tạm giữ hai tàu hút cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Công an huyện Gia Bình tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương ven đê đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng hút cát trái phép trên địa bàn. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép tại các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh và các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, tại những địa bàn giáp ranh, các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm tối, thời tiết mưa gió lén lút khai thác cát trái phép, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng./. 



Thái Hùng/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực