Ngành Kiểm sát phải là công cụ sắc bén trong phát hiện tham nhũng

Thứ sáu, 24/07/2020 15:56
(ĐCSVN) – Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước của ngành lần thứ VI, Thủ tướng nhấn mạnh: Ngành Kiểm sát phải thực sự là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng...
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngành KSND. (Ảnh:TL) 

Ngày 24/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015) và Đại hội thi đua yêu nước của ngành lần thứ VI.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao Lê Minh Trí cho biết: Trải qua các thời kỳ khác nhau, VKSND ra đời, xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam, là cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong lãnh đạo Nhà nước về tư pháp, có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước, trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ở Việt Nam.

Qua 60 năm, ngành KSND trưởng thành về mọi mặt, đạt được những thành tựu, cống hiến xuất sắc và đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985, 1990, 2020); Huân chương Sao vàng (năm 2010); Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 2015); Danh hiệu Anh hùng lao động; Huân chương, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… 

Cùng với đó, trong 5 năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát và Hội đồng thi đua Ngành luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát nên nhận thức, trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp trong tổ chức các phong trào thi đua tiếp tục được phát huy; đội ngũ cán bộ của Ngành không ngừng được rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ nghiệp vụ và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Tự hào, phấn khởi với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nhưng ngành KSND đang đứng trước nhiều thách thức, áp lực do tình hình tội phạm tăng, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống đang nảy sinh, phát triển và diễn biến phức tạp như: tội phạm công nghệ cao; tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội pham rửa tiền…

Từ năm 2016, ngành Kiểm sát phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm mới tăng thêm theo các đạo luật về tư pháp. Ngành Kiểm sát vừa phải thực hiện yêu cầu chống bỏ lọt tội phạm, vừa không được làm oan người vô tội. Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát còn phải thực hiện đầy đủ những quy định về trách nhiệm trong thực thi công vụ, đặc biệt là yêu cầu chống tham nhũng, đòi hỏi ngành Kiểm sát phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng và chống tham nhũng và các loại tội phạm nguy hiểm khác.

Để vượt qua khó khăn thách thức, trong thời gian tới, ngành KSND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nghiêm túc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ ngành KSND “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành sẽ phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, ra sức rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kiến thức, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng ngành Kiểm sát thật sự trong sạch vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngành KSND. (Ảnh: TL) 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và đánh giá cao những thành tích ngành KSND đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, 60 năm qua các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của Ngành và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Kiểm sát đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân; thực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, biểu dương; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với cải cách tư pháp được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Do đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp năm 2013 quy định và các Nghị quyết của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp, đồng thời thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội thi đua lần thứ VI của Ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành KSND phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng nhấn mạnh: Ngành KSND cần thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện. Đây là trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trước Đảng, là hoạt động bảo đảm tính tuân thủ Hiến pháp trong hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát phải thực sự là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Tăng cường trách nhiệm công tố, bảo đảm công tố phải gắn với hoạt động điều tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ, việc khiếu kiện đông người, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng đề nghị, ngành Kiểm sát cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát, bảo đảm phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành. Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về ngành Kiểm sát trong thời kỳ đổi mới; chú trọng xây dựng, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về sự cống hiến, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên trên mặt trận đấu tranh bảo vệ pháp luật, thực thi công lý, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát sẽ một trong những ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua cả nước; tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, công chức VKSND các cấp lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đã trân trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. Cũng nhân dịp này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực