Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thứ sáu, 19/05/2017 21:37
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017); 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017).

Cụ thể, theo kế hoạch của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố tổ chức tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào trong tháng 7/2017; 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong tháng 6/2017.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: HĐND Thành phố chủ trì trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp với các cơ quan chức năng của các địa phương Lào; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cải tạo đàn bò thịt của Thủ đô Vientiane; Sở Tài chính hỗ trợ Thủ đô Vientiane trong việc bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, ngân sách, thuế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đảm bảo số lượng học bổng cho sinh viên Lào theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt là cho ba tỉnh Bắc Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Luông Phrabang); đảm bảo số lượng học bổng cho sinh viên Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Sở Y tế Thành phố chủ trì tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo tại một số địa phương của Lào; phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tổ chức các đợt khám chữa bệnh, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo tại một số địa phương của Campuchia, thúc đẩy dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Campuchia.

Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả, nâng cao hình ảnh hàng Việt Nam tại thị trường Lào và Campuchia; tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại vào các tỉnh Trung Lào kết hợp với việc đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet, Khăm Muộn, Booly Khăm Xay sang thăm Thành phố.

Đối với hoạt động giao lưu nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu giữa sinh viên Lào với sinh viên Thành phố và một số địa phương (tháng 4 và tháng 6/2017); tổ chức “Tuần lễ văn hóa Lào” và Triển lãm “Tình hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào” tại Nhà Văn hóa Thanh niên (tháng 7/2017); chương trình giao lưu nghệ thuật và triển lãm ảnh về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (tháng 6 và tháng 8/ 2017); gặp gỡ giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên hai nước và gặp gỡ cựu sinh viên Campuchia đã từng học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 8/2017)./.

Anh Tuấn/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực