Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên thế giới

Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên thế giới

(ĐCSVN) – Theo Báo cáo Chỉ số lãng phí thực phẩm của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 27/3, các hộ gia đình trên thế giới đã lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày vào năm 2022.
Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay 28 3
Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay (28/3)
(ĐCSVN) - Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000m nên từ chiều tối và...
WB đồng hành thiết thực trong quá trình đổi mới của Việt Nam
WB đồng hành thiết thực trong quá trình đổi mới của Việt Nam
(ĐCSVN) - Quyền Chủ tịch nước nêu rõ: 30 năm qua, WB đã đồng hành và có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình Đổi mới của Việt Nam. WB là một trong...
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho...
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

(ĐCSVN) - Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Tuyên phạt Chủ tịch Tân Hoàng Minh 8 năm tù
Tuyên phạt Chủ tịch Tân Hoàng Minh 8 năm tù

(ĐCSVN) - Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 27/3, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù.

Việt Nam vẫn duy trì sức hút với các nhà đầu tư châu Á
Việt Nam vẫn duy trì sức hút với các nhà đầu tư châu Á

(ĐCSVN) - Các đối tác đầu tư lớn nhất trong 03 tháng đầu năm 2024 đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Riêng 5 nền kinh tế dẫn đầu (Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã chiếm tới 72,7% số dự án đầu tư mới và gần 82,9% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Các địa phương phía Nam tập trung phòng chống hạn, mặn xâm nhập
Các địa phương phía Nam tập trung phòng chống hạn, mặn xâm nhập

(ĐCSVN) – Do diễn biến phức tạp của thời tiết, nắng nóng kéo dài trong những ngày qua, các địa phương phía Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất; đồng thời nhiều địa phương đã bị xâm nhập mặn lấn sâu vào bên trong nội đồng...

Từ ngày 1 7, chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học
Từ ngày 1/7, chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học

(ĐCSVN) – Trước rất nhiều sự vụ liên quan đến việc người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng nhiều thủ đoạn và công nghệ ngày càng phức tạp tinh vi, Ngân hàng Nhà nước đã ra quy định từ 1/7 chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

(ĐCSVN) - Ngày 26/3/2024, tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp cố vấn và trợ lý của một số Ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier.

Chế tài nào ngăn trúng đấu giá bỏ cọc, thổi phồng giá trị tài sản
Chế tài nào ngăn trúng đấu giá bỏ cọc, thổi phồng giá trị tài sản?

(ĐCVSN) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản
Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản

(ĐCSVN) - Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án, trong đó có nội dung về thuế đối với các nhà thầu Nhật Bản thực hiện các dự án ODA, để thúc đẩy tiến độ một số dự án còn chậm, nhất là dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 và Đại học Việt-Nhật.

Ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
Ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

(ĐCSVN) - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ủng hộ việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn để bảo vệ được nhiều tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi.

Khơi dậy và phát huy những điểm mạnh của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương
Khơi dậy và phát huy những điểm mạnh của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh những điểm mạnh nổi trội của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương cần phải khơi dậy và tiếp tục phát huy trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho rằng, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối sẵn sàng đương đầu khó khăn để phát huy khả năng hơn nữa trong tương lai.

Tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên
Tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Hay cho rằng, đoàn viên, thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phải thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", nhanh chóng nắm bắt những cơ hội, vượt qua khó khăn, thử thách, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích, thiết thực, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Tổ Biên tập, Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung; theo dõi, bám sát các các chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề cương chi tiết của Báo cáo kinh tế - xã hội, đồng thời có các phụ lục, các báo cáo chuyên đề như là vấn đề an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, y tế... báo cáo Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 9.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, Tổng thống Pu-tin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch…

Cảnh báo người dùng Việt về lừa đảo trực tuyến qua email
Cảnh báo người dùng Việt về lừa đảo trực tuyến qua email

(ĐCSVN) - Bên cạnh thông tin 6 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam tuần qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.