Phấn đấu xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ năm, 01/08/2019 15:48
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 2 và 5/8/1964 - ngày 2 và 5/8/2019), sáng 1/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ tàu 383 thuộc Lữ đoàn 167. (Ảnh: Thành Huy)

Cùng đi với Phó Chủ tịch nước có đồng chí Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đón tiếp Đoàn có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững - Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh - Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

Tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng từ đất liền cho tới các đảo, trạm ra đa và nhà giàn DK1 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám tàu, bám biển, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió; làm chủ vũ khí hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế trên biển, chủ động triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các chiến sĩ tàu 383. (Ảnh: Thành Huy)

Đoàn công tác đã đi thăm Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1 và nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 đóng quân tại căn cứ quân sự Long Sơn.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng. Đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh, ý chí quyết tâm, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. (Ảnh: Thành Huy)

Dịp này, Phó Chủ tịch nước, đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; 30 phần quà cho con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vượt khó, học giỏi. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng trao 30 phần quà cho con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân./.

Quỳnh Mai- Ngọc Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực