Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Ấn Độ

Thứ năm, 06/02/2020 20:51
(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực.
Phó Chủ Tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 

Hai bên triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác khác như Ủy ban Liên Chính phủ.

Nhận lời mời của Phó Tổng thống Ấn Độ Ven-cai-a Nai-đu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 11-13/2/2020.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực. Hai bên triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác khác như Ủy ban liên Chính phủ. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh, bình quân tăng trên 15%/năm trong 10 năm qua.

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực khác như an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân… Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ; củng cố quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt; trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Ven-cai-a Nai-đu, dự kiến hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và một số hoạt động khác./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực