Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Thứ năm, 26/12/2019 22:30
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ từ năm 2015 đến nay, nhất là việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển y tế - giáo dục, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Chiều 26/12, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thời gian tới, Thái Nguyên phải tập trung quản lý các đối tượng nghiện ma túy, không được chủ quan trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, quan tâm chăm lo cho người dân vùng an toàn khu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, trong năm 2020, Đảng bộ tỉnh cần tập trung chỉ đạo công tác xây dựng văn kiện, đánh giá những bài học hay, kinh nghiệm tốt trong 5 năm qua, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Phó Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ, chính quyền Thái Nguyên cần tăng cường chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, doanh nghiệp hội nhập và phát triển, cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở… Chuẩn bị đón Tết cổ truyền sắp tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền ngoài việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách cần quan tâm thêm việc lo Tết cho công nhân lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang…

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Thái Nguyên) 

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay, Thái Nguyên đã đạt 19/19 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 13/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch mang tính bứt phá như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 21,1%; giá trị xuất khẩu bình quân tăng 14,7%/năm và năm 2019 ước đạt hơn 27 tỷ USD; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 83,5 triệu đồng/người/năm, ước năm 2020 đạt 90 triệu đồng… Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đang được chuẩn bị tích cực, hoàn thành việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương thành lập các tiểu ban giúp cấp ủy chuẩn bị dự thảo văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền… Để giúp Thái Nguyên tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng kiến nghị với Đoàn công tác và Phó Chủ tịch nước một số vướng mắc trong việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ, chế độ, chính sách đối với với vùng sâu, vùng xa…

Sau cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt Thái Nguyên, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà cho y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Căn dặn đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện, Phó Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, y bác sĩ đang công tác tại đây luôn phát huy thành tích, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện phong trào thi đua của người chiến sỹ áo trắng, xây dựng bệnh viện xứng danh là bệnh viện tuyến cao nhất của khu vực miền núi phía Bắc…

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Quân khu 1, Phó Chủ tịch nước đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn Quân khu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 trong việc giữ vững ổn định an ninh – quốc phòng trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn quân, nhất là việc thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới cùng các địa phương, tăng cường đại đoàn kết giữa các dân tộc… Thời gian tới, Phó Chủ nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ đạo Bộ tư lệnh Quân khu 1 cần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, phối hợp tốt với các địa phương sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, thường xuyên tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp của Quân khu. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Bộ tư lệnh Quân khu 1 chăm lo đời sống đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong dịp tết sắp tới để ở bất kể hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ cũng yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc…/.

Hoàng Thảo Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực