Phó Chủ tịch nước gặp mặt thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam”

Chủ nhật, 03/12/2017 20:57
(ĐCSVN) - Ngày 3/12 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt các thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần II, năm 2017.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện với các thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”. - Ảnh: Minh Châu

Trò chuyện với 63 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đã vượt qua 1.041 thí sinh, giành kết quả cao nhất của 63 tỉnh, thành phố để có mặt tại vòng chung kết Cuộc thi, Phó Chủ tịch nước khẳng định, lịch sử, văn hóa dân tộc là mạch nguồn xuyên suốt, nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ vững vàng tiếp thu văn hóa, tri thức nhân loại, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Biểu dương thành tích của các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, sự hưởng ứng và kết quả tham gia Cuộc thi của đông đảo học sinh là minh chứng rõ ràng nhất về tinh thần tự hào dân tộc, niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc luôn thường trực trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú, có tính giáo dục cao cho học sinh; bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra phương pháp tiếp cận mới trong giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tổ chức Đoàn, ngành giáo dục tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp để phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, sáng tạo của học sinh, sinh viên, thanh niên; nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa các mô hình, giải pháp có sức hấp dẫn như Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa “Tự hào Việt Nam”. Phó Chủ tịch nước mong muốn thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu tri thức, khát vọng, trách nhiệm với hành trang vững vàng là truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, đây là lần thứ hai Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” được tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 08/10 đến 03/12/2017 được thiết kế với hai phần thi kiến thức trực tuyến và video clip. Trong hơn 1 tháng triển khai, đã có trên 323 nghìn học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên toàn quốc tham gia phần thi trực tuyến; 522 clip được các học sinh thực hiện có nội dung tuyên truyền, giới thiệu về một vấn đề, một nhân vật hoặc sự kiện, địa danh của địa phương, thu hút 426.155 lượt bình chọn. Nhiều tỉnh, thành đoàn có tỷ lệ học sinh dự thi trên tổng số học sinh toàn đơn vị cao như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Tây Ninh…

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất Cuộc thi cho thí sinh Hà Việt Hoàng - Ảnh: Minh Châu

*Trước đó, vào chiều cùng ngày, vòng chung kết, tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” đã diễn ra. 63 thí sinh đã trực tiếp so tài ở 4 phần thi: Theo dòng lịch sử; Danh nhân đất Việt; Giải mã lịch sử và Tự hào Việt Nam. Kết quả, thí sinh Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất.

Ở phần thi clip, tác phẩm “Về với Thái Hoà”, của nhóm học sinh trường THPT Thái Hoà (Thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) đã giành giải Nhất./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực