Phó Chủ tịch nước hội kiến các nhà lãnh đạo Cuba

Thứ tư, 10/07/2019 22:25
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba, chiều ngày 9/7/2019 (giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến với đồng chí Raul Castro (Ra-un Ca-xtơ-rô), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, và đồng chí Miguel Diaz-Canel (Mi-ghen Đi-át Ca-nên), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Miguel Diaz Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Ảnh: TTXVN phát

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các nhà Lãnh đạo Cuba, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba, quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em, đoàn kết thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, phản đối và yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Các đồng chí Raul Castro và Miguel Diaz-Canel đã cùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ôn lại những dấu mốc lịch sử của mối quan hệ Việt Nam – Cuba và những đóng góp đặc biệt của hai vị Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro (Phi-đen Ca-xtơ-rô) đối với quan hệ giữa hai nước, chia sẻ tầm quan trọng của việc hai nước phối hợp các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (2/12/1960-2/12/2020). Các đồng chí Lãnh đạo Cuba khẳng định trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ của Việt Nam đối với cách mạng Cuba, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Cuba đang thực hiện quá trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp; nhất trí cùng phối hợp triển khai kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam và Cuba.

 


* Cũng trong ngày 9/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Dự án hợp tác Việt Nam – Cuba về sản xuất lúa gạo giai đoạn 5 tại tỉnh Pinar del Rio (Pi-na đên Ri-ô). Phó Chủ tịch nước đã nghe giới thiệu về dự án, gặp gỡ và động viên cán bộ, kỹ sư Việt Nam và Cuba đang trực tiếp triển khai vụ lúa xuân – hè trên công trường Cubanacan. Dự án được triển khai trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ hai nước ký kết tháng 3/2018 cho giai đoạn 2019 – 2023, với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ Cuba phát triển lúa gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực thông qua việc tăng cường khả năng nghiên cứu, sản xuất và hoàn thiện hệ thống khuyến nông đồng bộ từ trung ương đến địa phương, nâng năng suất lúa Cuba lên 30% trong vòng 5 năm tới.

* Tối 9/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Bộ trưởng Văn hóa Cuba đã tham dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Cuba”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Cuba và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba. Các nghệ sĩ Việt Nam đã đem đến cho công chúng thủ đô La Habana của Cuba nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đại diện cho một số vùng miền tiêu biểu tại Việt Nam./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực