Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc tại Sơn La

Thứ tư, 22/01/2020 22:35
Ngày 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sỹ tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Xuân Nha.
(Nguồn: baosonla.org.vn) 

Công trình Nhà bia tưởng niệm được khởi công xây dựng ngày 12/12/2019, gồm: Nhà bia và một số hạng mục phụ trợ khác với tổng diện tích trên 350m2. Kinh phí do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc hỗ trợ 500 triệu đồng và một phần do Đoàn Thanh niên, chính quyền, nhân dân xã Xuân Nha đóng góp xây dựng.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà bia tưởng niệm thể hiện sự tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các Anh hùng - Liệt sỹ của xã Xuân Nha nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Công trình đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Xuân Nha.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các cơ quan hữu quan và địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Xã Xuân Nha quan tâm việc quản lý, bảo vệ Nhà bia tưởng niệm để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao cờ Tổ quốc và quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Xuân Nha. Công đoàn Văn phòng Quốc hội, một số cơ quan, tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, tặng máy lọc nước và đồ dùng học tập cho các trường học trên địa bàn xã Xuân Nha…

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã dự Lễ trồng cây hoa anh đào tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là hoạt động do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phối hợp với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt  - Nhật và huyện Mộc Châu tổ chức.

Các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Quảng trường 8-5, Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu. (Nguồn: baosonla.org.vn) 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc trồng cây hoa anh đào là một minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời hy vọng những cây hoa anh đào sẽ phát triển cùng với rừng hoa mơ, hoa mận của Mộc Châu, góp phần tạo nên mùa xuân Tây Bắc tươi đẹp. Đây là hoạt động ý nghĩa, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã trồng hơn 200 cây hoa anh đào tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, Sơn La.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thắp hương tri ân các Anh hùng -  Liệt sỹ tại Di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến ở huyện Mộc Châu; tới thăm, trao 100 suất quà tặng công nhân lao động, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu./.

Quang Quyết/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực