Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên

Thứ năm, 30/07/2020 21:50
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng cho rằng tiềm năng của Điện Biên rất lớn, không chỉ là du lịch, tài nguyên, đất đai, mà còn có vị trí thuận lợi về trao đổi thương mại với các địa phương nước ngoài nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, cần có sự đầu tư bài bản để phát triển cơ sở hạ tầng kết nối, trong đó có việc nâng cấp sân bay Điện Biên.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn tỉnh 

Chiều ngày 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Ngoại giao và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Theo Chủ tịch tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2020, ước tính tổng sản phẩm (GRDP) tăng 0,54% so với cùng kỳ năm 2019, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Các ngành sản xuất chủ yếu phát triển triển ổn định, tiếp tục duy trì, khai thác vùng có lợi thế trồng cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, chè; phát triển mạnh diện tích trồng cây mắc ca theo các dự án được phê duyệt.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một số ngành kinh tế suy giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là hoạt động thương mại, dịch vụ, và du lịch, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 23,8 triệu USD, giảm 7,03% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,6 triệu tấn, giảm 27,04% so với cùng kỳ năm trước.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý năm 2020 là trên 3.000 tỷ, bao gồm cả vốn kéo dài từ các năm trước, trong đó tỷ lệ giải ngân đạt 38,9%, giải ngân vốn ODA đạt 29,7% kế hoạch.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm… tiếp tục được quan tâm chỉ  đạo. Đặc biệt, do thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”.

Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ làm nhà ở cho 1.149 hộ nghèo huyện Mường Nhé theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữa gìn trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do; thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Cửa khẩu Ma Lù Thàng 

Hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các tổ chức quốc tế được duy trì, mở rộng; chủ động tham gia các diễn đàn giao lưu, hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài và các nguồn viện trợ khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hạ tầng biên giới để thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế - thương mại biên giới, chống biến đổi khí hậu, đầu tư trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa, phát triển đô thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương nỗ lực của tỉnh, nhất là trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công của Điện Biên đạt mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỉnh quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cho rằng tiềm năng của Điện Biên rất lớn, không chỉ là du lịch, tài nguyên, đất đai, mà còn có vị trí thuận lợi về trao đổi thương mại với các địa phương nước ngoài nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, cần có sự đầu tư bài bản để phát triển cơ sở hạ tầng kết nối, trong đó có việc nâng cấp sân bay Điện Biên.

Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành rà soát, phối hợp với tỉnh Điện Biên để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển vốn đối với các dự án đạt tiến độ tốt nhưng thiếu vốn; đồng thời bổ sung các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực