Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Tổng thống Liên bang Thuỵ Sỹ

Thứ ba, 21/01/2020 08:21
(ĐCSVN) - Ngày 20/01/2020, nhân dịp dự Diễn đàn Kinh tế Davos WEF 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Sỹ.
leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình  hội đàm với Phó Tổng thống, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ  Guy Parmelin.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Tổng thống, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Guy Parmelin bày tỏ vui mừng thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Tổng thống Guy Parmelin nhất trí hai bên sẽ phối hợp tốt chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sỹ vào năm 2021.

Phó Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh ông rất hài lòng với kết quả và vẫn giữ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2019, chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội rất ấn tượng của Việt Nam năm qua và việc Việt Nam đã đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt các vai trò của mình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn Thụy Sỹ đã ủng hộ Việt Nam trong các trọng trách này và bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi tại các diễn đàn đa phương, tại Liên hợp quốc cũng như trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Tổng thống Guy Parmelin đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ đang có nhiều tiềm năng lớn. Năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều song phương đã đạt 2,7tỷ USD ( theo số liệu của Thụy Sỹ là 3,6 tỷ USD). Thụy Sỹ có 157 dự án với tổng vốn đăng ký 1,95 tỷ USD, đứng thứ 19/132 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thụy Sỹ và Việt Nam tăng cường kết nối, hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực Thụy Sỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch…

Hai bên cũng đã trao đổi, nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy nhanh việc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tư do Châu Âu (EFTA) mà Thụy Sỹ là thành viên[1], nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước và đáp ứng nhu cầu của hai nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Thụy Sỹ về các chương trình hợp tác phát triển dành cho Việt Nam thời gian qua trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn. Phó Tổng thống Guy Parmelin và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhất trí hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực này nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách tài chính - ngân hàng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, du lịch bền vững và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu, thị trường lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội với các địa phương của Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Sỹ trong xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, đào tạo tại các trường đại học, đào tạo nghề gắn phát triển khoa học – công nghệ; tăng học bổng và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Thụy Sỹ trong các ngành luật, ngân hàng, kỹ thuật cao, du lịch. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai Tuyên bố hợp tác giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Chính phủ Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Thụy Sỹ vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới. Hai bên trao đổi về tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) tại Biển Đông cũng như các khu vực khác.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã mời Phó Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và Ngài Phó Tổng thống đã vui vẻ nhận lời./.



[1] Khối Mậu dịch tư do Châu Âu (EFTA) bao gồm 04 nước Thụy Sỹ, Na-Uy, Iceland và Liechtenstein.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực