Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Quảng Trị

Thứ hai, 21/01/2019 01:11
Ngày 20/1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế, xã hội và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và tặng quà cho
các hộ nghèo, học sinh khó khăn, gia đình chính sách
tại huyện Đakrông. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và giữa nhiệm kỳ 2016-2020. Trong năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%, GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 2017. Riêng về công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong năm 2018 các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã độc lập và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 3.000 vụ, khởi tố 100 vụ, 133 đối tượng, xử phạt hành chính truy thu thuế và thanh lý hàng bị tịch thu trên 48 tỷ đồng, thu giữ hơn 476.000 viên và 24,421kg ma túy tổng hợp, 1,768 tấn và 3.318 cây pháo, 20.500 viên đạn thể thao, gần 181.000 bao thuốc lá ngoại, hơn 586m3 và 4,639 tấn gỗ, hơn 10.500 chai rượu ngoại, 87.000 chai/lon bia, 667,703 tấn đường… Những kết quả này đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt và nỗ lực rất lớn của các lực lượng, đơn vị, địa phương, bước đầu ngăn chặn, kiểm soát được tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 47-49 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.900-3.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2018 nói riêng và những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác phối hợp lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, biên giới, đường mòn, lối mở... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet và Slavan (Lào).

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Trị như đưa nội dung “Hợp tác nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)-Đensavẳn (tỉnh Savanakhet nước bạn Lào)” vào chương trình hợp tác Việt Nam-Lào năm 2019; hỗ trợ nguồn vốn để các địa phương triển khai xây dựng hệ thống kè ven sông chống sạt lở vùng đặc biệt nguy hiểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhiệt điện Quảng Trị 1; sớm nâng cấp đường dây 220KV Đông Hà-Lao Bảo để đảm bảo việc thu gom được nguồn điện của các dự án hòa lưới điện quốc gia; đẩy nhanh tiến độ bổ sung quy hoạch các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo; đầu tư, xây dựng một số tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông như tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà, hoàn thành các nút giao, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, xây dựng một số đoạn của tuyến Quốc lộ 15D nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quốc phòng…, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao cho các bộ, ban, ngành có liên quan xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thực tế về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; thăm, tặng quà và trồng cây tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương sự cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời lưu ý Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cần làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt, nhận định, dự báo tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cũng như tăng cường hợp tác với phía bạn Lào đề quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu đảm bảo thông thoáng, văn minh.

Các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, nhất là kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; chủ động phối hợp với các lực lượng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường... nhận diện, xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hữu nghị, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền đối diện với nước bạn Lào để xử lý những vụ việc phát sinh trên biên giới, xứng đáng là đơn vị biên phòng cửa khẩu quốc tế tiêu biểu của cả nước.

Tại huyện Đakrông, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo và các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, tặng 5 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn./

Thanh Thủy/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực