Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Thứ tư, 15/01/2020 21:53
(ĐCSVN) - Trên cơ sở thành quả quan hệ hai nước trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo hai bên đã đạt được, thúc đẩy hợp tác tích cực, lành mạnh và ổn định trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Chiều 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950- 18/1/2020).

Đại sứ Hùng Ba gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, giao lưu, hợp tác đạt nhiều kết quả tích cực. Đại sứ cho biết hai bên đã chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ hai nước và tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhấn mạnh trong 70 năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ to lớn và quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, trong năm qua lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước duy trì trao đổi, tiếp xúc, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng trong củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, kinh tế, thúc đẩy việc giải quyết các vướng mắc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Trung Quốc là thị trường chiến lược của Việt Nam khi nhập khẩu tới 2/3 lượng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã ngày càng tạo thuận lợi hơn cho nông sản, là giải pháp đưa quan hệ thương mại hai nước mở rộng và thực chất hơn nữa.Quan hệ giữa các địa phương cũng đang phát triển tốt đẹp, đóng góp vào mối quan hệ chung giữa hai quốc gia.

Trên cơ sở thành quả quan hệ hai nước trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo hai bên đã đạt được, thúc đẩy hợp tác tích cực, lành mạnh và ổn định trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực