Quan hệ Việt Nam – Băng-la-đét đang phát triển tốt đẹp

Thứ năm, 13/09/2018 22:23
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét Tô-phai A-mét đánh giá quan hệ Việt Nam – Băng-la-đét đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng sau 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét Tô-phai A-mét.

Ngày 13/9/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét Tô-phai A-mét (Tofail Ahmed) bên lề Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét Tô-phai A-mét đánh giá quan hệ Việt Nam – Băng-la-đét đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng sau 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của hai nước nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD vào năm 2020 thông qua các biện pháp thuận lợi hóa thương mại, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tiếp cận thị trường, chia sẻ thông tin, kết nối đầu tư trên cơ sở phát huy vai trò cầu nối của các hiệp hội doanh nghiệp tại mỗi nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Băng-la-đét nhập khẩu gạo Việt Nam ổn định và tạo điều kiện cho hợp tác kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với các đối tác của Băng-la-đét. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đầu tư vào Băng-la-đét trong các lĩnh vực nông-ngư nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, tài chính, ngân hàng, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, y tế và dệt may.

Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét Tô-phai A-mét đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước những năm qua, bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Bộ trưởng Thương mại To-phai A-mét nhiệt liệt chúc mừng thành công của Hội nghị WEF ASEAN 2018 và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của chủ nhà dành cho đoàn đại biểu Băng-la-đét.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế đến chào nhân dịp tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy hội sông Mê Công quốc tế phát huy vai trò trong việc thúc đẩy thực hiện Chiến lược hợp tác lưu vực, định hướng và đề ra các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường cơ chế hợp tác trong và ngoài khu vực như đã được khẳng định trong Tuyên bố Siêm Riệp thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế vào tháng 4/2018. Giám đốc điều hành của Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế đánh giá cao sự đóng góp và hợp tác của Việt Nam tại Ủy hội và nhất trí phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy các nỗ lực hướng tới các mục tiêu chung của lưu vực sông Mê Công là sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mê Công./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực