Quy hoạch cán bộ Hà Nội: Không vì cơ cấu mà làm ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ

Thứ sáu, 31/03/2017 20:27
(ĐCSVN) - Ngày 31/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố để thực hiện quy trình công tác cán bộ; lấy ý kiến về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng -  - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Đề án bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, được lấy ý kiến qua nhiều vòng. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỹ lưỡng, thảo luận sâu về các nội dung Đề án trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình đội ngũ cán bộ Thành phố; bám sát vào cơ cấu nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Đề án trình ra Hội nghị lần này cũng được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn cán bộ theo các quy định của Trung ương, nhất là về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tiễn, trách nhiệm nêu gương, không né tránh việc khó, đùn đẩy trách nhiệm. Đề án cũng bảo đảm có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đối với mỗi chức danh quy hoạch cán bộ của Thành phố nhằm vừa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, vừa bảo đảm tốt tính kế thừa cho những khóa tiếp theo. Quan điểm của Thành ủy Hà Nội về việc “không vì cơ cấu mà làm ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch cán bộ” cũng được thể hiện rõ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, việc lựa chọn nhân sự để bổ sung quy hoạch là một bước chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ, giúp Thành phố có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao trình độ, năng lực công tác trên các lĩnh vực cho đội ngũ này, phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Hội nghị, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, khách quan, thống nhất vì sự phát triển chung của Thủ đô, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu về Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Tin, ảnh: H. Hòa - T. Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực