Sẵn sàng bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống

Thứ bảy, 19/10/2019 14:11
(ĐCSVN) - Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Hà Nội diễn tập ứng phó sự cố thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Sáng 19/10, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 diễn ra từ ngày 27 – 30/9. Cuộc diễn tập tập trung vào 2 nội dung chính: Diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập phòng thủ thành phố. Trong đó, diễn tập phòng thủ dân sự, các cơ quan, đơn vị tập trung vào các nội dung: Diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự và tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả của Công an thành phố Hà Nội…

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ với các vấn đề: Điều chỉnh quyết tâm; giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; phê duyệt quyết tâm, kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ với các vấn đề xử lý tình huống tác chiến trên sa bàn, gồm: Đánh địch tiến công hỏa lực; tiến công địch đổ bộ đường không. Giai 4: Thực binh bắn chiến đấu.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận, đánh giá cao thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Cuộc diễn tập có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố trong tình hình mới ngày càng vững chắc. Cuộc diễn tập này có nhiều điểm mới, đã được Bộ Quốc phòng chỉ đạo làm điểm để các đơn vị, địa phương nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm trong triển khai diễn tập thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị, trên cơ sở kết quả diễn tập, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để sẵn sàng bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, những kết quả của các cấp, các ngành, các đơn vị, tập thể, cá nhân, các lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong cuộc diễn tập vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để thành phố tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Đồng thời, thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục nâng cao nhận thức toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, là cơ sở để các sở, ban, ngành, đoàn thể rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế và thực hành diễn tập trong thời bình. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, kể cả trong phòng thủ dân sự cũng như trong tác chiến phòng thủ.

Nhấn mạnh thời gian tới dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chú trọng, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhân 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2019).

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 20 tập thể; Thành ủy khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân; UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 25 tập thể, 26 cá nhân; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng 30 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019./.

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực