Sẽ tiếp tục quyết liệt đấu tranh với tín dụng đen

Thứ sáu, 04/01/2019 21:53
(ĐCSVN)- Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2018, chiều ngày 4/1.

Hơn 7.600 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen

Liên quan đến hoạt động tín dụng đen gây bức xúc dư luận thời gian qua, trả lời báo chí tại buổi họp báo, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác, liên quan đến đời sống, kinh tế của người dân, xã hội.

“Loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới mà Bộ Công an đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài, do đó cần hết sức thận trọng “, Thứ trưởng nói.

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin thêm, theo thống kê chưa đầy đủ trong khoảng 4 năm gần đây trên toàn quốc xảy ra  hơn 7.600 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Qua điều tra của cơ quan công an phát hiện 56 vụ liên quan đến giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản và gần 2.000 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm và 165 vụ hủy hoại tài sản…


Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TH.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay: Tín dụng đen hiện nay núp bóng dưới hình thức công ty tài chính, đòi nợ, doanh nghiệp kinh doanh tài chính, cầm đồ, thuê mua cầm cố tài sản… để hợp thức hóa vay lãi suất rất cao gây bức xúc và tạo ra nhiều vụ việc về tệ nạn xã hội kéo theo. Hiện tín dụng đen đã mở rộng hoạt động đến nông thôn, đồng bào dân tộc miền núi..

"Bộ Công an đang tháo gỡ vướng mắc, thống nhất đề xuất xử lý nghiêm hoạt động này với hình thức, hình phạt đủ sức răn đe để không tái diễn", Thiếu tướng Lương Tam Quang nói.

Ông Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh: Năm 2019, Công an Hà Nội sẽ tập trung giải quyết xử lý một số ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, cũng như tiếp tục rà soát những đối tượng, điểm cầm đồ núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động cầm đồ, kinh doanh tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi, hoạt động xiết nợ gây mật trật tự.

Liên quan tới vụ việc đại tá Nguyễn Chi Phương – Trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, sau khi có đơn tố cáo, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Thanh tra Bộ phối hợp xác minh. Từ kết quả xác minh, Bộ đã giao Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nghiên cứu. 

“Dấu hiệu sai phạm đã được làm rõ, hiện đại tá Nguyễn Chi Phương đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Kết quả điều tra sẽ được Bộ Công an công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ”, Thiếu tướng nói.

Khám phá nhanh nhiều đại án kinh tế, tham nhũng

Thông tin về kết quả của ngành công an năm 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết: Năm 2018, Công an các đơn vị, địa phương đã kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2017; đấu tranh, trấn áp mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Năm 2018, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá án gần 45.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017); đã triệt phá gần 3.000 băng, nhóm tội phạm, đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng được khám phá nhanh, không có vùng cấm. Công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng. 

Toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ hơn 22.000 vụ án ma túy, hơn 33.000 đối tượng trong đó có nhiều đường dây ma túy lớn. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn heroin, 3,2 tấn và 1 triệu viên ma túy tổng hợp.../.

 

 

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực