Tăng cường hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam

Thứ ba, 16/07/2019 20:33
Thủ tướng Lào nhấn mạnh, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam cần tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố, chống buôn bán ma túy và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam. Ảnh: Xuân Tú/Pv TTXVN tại Lào
 
 Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, từ 14-16/7, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến thăm và tham dự Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ X tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. 
 
Chiều 16/7, Đoàn đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith (Thoong-lun Si-sụ-lít) tiếp thân mật. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng cùng tham dự buổi tiếp.
 
Tại buổi tiếp, Thượng tướng Bùi Văn Nam cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisulith đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm tới Thủ tướng Lào; báo cáo Thủ tướng về kết quả chuyến thăm và tham dự Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ X giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào của Đoàn.
 
Thủ tướng Thongloun Sisulith hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và tham dự Hội nghị của Đoàn; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn xã hội ở mỗi nước; nhấn mạnh, tình hình khu vực và thế giới hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam cần tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố, chống buôn bán ma túy và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.
 
Trước đó, ngày 15/7, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ X, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Kongthong Phongvichith (Công-thoong Phông-vị-chít), Thứ trưởng Bộ An ninh Lào.
 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/Pv TTXVN tại Lào
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào, Trung tướng Kongthong Phongvichith nhấn mạnh hai nước Lào và Việt Nam có truyền thống lịch sử về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng an ninh hai nước góp phần bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp đó mãi vững bền, đặc biệt là hợp tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế ở mỗi nước ngày càng bền vững.
 
Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho rằng Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào là diễn đàn hợp tác song phương hiệu quả giữa lực lượng an ninh hai nước, là cơ hội để hai bên gặp gỡ, trao đổi, thống nhất về chủ trương, biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo anh ninh quốc gia, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đường biên giới chung, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện và sâu sắc giữa lực lượng an ninh hai nước Việt Nam-Lào.
 
Tại Hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, lực lượng an ninh hai nước đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước; chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ IX, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.
 
Về phương hướng hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; phối hợp đấu tranh với các đối tượng khủng bố, phá hoại; phối hợp trên lĩnh vực xuất-nhập cảnh, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đường biên giới chung; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trụ sở các cơ quan đại diện tại mỗi nước và các công trình, dự án hợp tác trọng điểm của hai nước.
 
Trong thời gian hoạt động tại Lào, Đoàn đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Thượng tướng Vilay Lakhamphong (Vị-lay Lạ-khăm-phong) và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.
Xuân Tú-Thu Phương (TTXVN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực