Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Triều Tiên

Thứ năm, 29/08/2019 19:07
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hai nước tăng cường hợp tác, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên Ju Yong Gil. (Ảnh: TA)

Ngày 29/8, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên do đồng chí Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên làm Trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai nước nói riêng và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn mà Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hai nước tăng cường hợp tác, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Ju Yong Gil cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Đồng chí Ju Yong Gil đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như phong trào công nhân và công đoàn Triều Tiên. Đồng chí tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết giữa Công đoàn hai nước Việt Nam và Triều Tiên, khẳng định tiếp tục hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì lợi ích của người lao động và nhân dân hai nước./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực