Tăng cường thông tin, tuyên truyền góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ tư, 12/08/2020 18:01
(ĐCSVN) – Chiều 12/8, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về việc chuẩn bị tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” và Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?”.

 

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, những năm qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, góp phần vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong công tác này.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet, dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2020. Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người tham gia giao thông các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Cuộc thi cũng nhằm tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chuẩn bị tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?”, dự kiến diễn ra ngày 25/8/2020. Tại cuộc giao lưu, các vị khách mời sẽ đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây; kết quả thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô. Đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông; giải đáp các ý kiến của bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và người dùng mạng xã hội VCNet xung quanh chủ đề này.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia quan tâm phối hợp, hỗ trợ Báo thực hiện hai hoạt động trên.

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt đựợc trong công tác thông tin, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn Báo tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Ủng hộ việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet và giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Khuất Việt Hùng cho rằng đây là hai hoạt động rất ý nghĩa nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời khẳng định, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức hai hoạt động trên. 

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cán bộ hai bên đã trao đổi, thống nhất triển khai các công việc chuẩn bị để tổ chức thành công Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” và giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?”, qua đó góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

TG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực