Thành ủy TP. Hồ Chí Minh họp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu

Thứ sáu, 17/01/2020 22:47
(ĐCSVN) - Đảng bộ, chính quyền TP mong muốn cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn TP quan tâm đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của TP, đất nước; là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy với nhân dân.

Chiều 17/1, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn TP nhân dịp đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy.

 
 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm và chúc sức khỏe các cán bộ cấp cao nghỉ hưu tham dự buổi gặp mặt (Ảnh: Báo SGGP)

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khái quát những kết quả về kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận của TP đã đạt được trong năm 2019; định hướng phát triển của TP năm 2020.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đến một số công việc thành công trong năm qua, như việc tập trung thực hiện đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; triển khai các công việc cụ thể việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông; tổ chức 12 hội thảo, hội nghị quốc tế quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực...

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế TP vẫn đạt kết quả tích cực. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn TP tăng 8,32% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỷ USD. Năng suất lao động tăng 6,82%; Thu ngân sách vượt qua con số 400.000 tỷ đồng, vượt 2,71% so với dự toán. Số lượt khách quốc tế đạt 8,6 triệu lượt, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, công tác xây dựng Đảng được chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát; quan tâm giải quyết bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội. Công tác phát triển Đảng đã được cấp ủy các cấp quan tâm. Đảng bộ TP đã kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu làm việc kém hiệu quả, chưa làm tốt trách nhiệm của người đảng viên. Đối với công tác dân vận, đã đạt nhiều kết quả tích cực, hướng về cơ sở; đổi mới phương thức các phong trào thi đua, dân vận khéo.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết: Năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, TP xây dựng từng nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch này. Cùng với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, TP tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Đồng thời, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền TP mong muốn cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn TP quan tâm đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của TP, đất nước; là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy với nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, TP đã công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mong muốn được tiếp nhận ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu cùng các tầng lớp Nhân dân để TP tiếp tục phát triển thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP đã lắng nghe các ý kiến, hiến kế của cán bộ cấp cao cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP…/.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực