Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Xieng Khuang (Lào) và Việt Nam

Thứ bảy, 22/07/2017 09:51
(ĐCSVN) – Chiều 21/7, tại tỉnh Xieng Khuang (Xiêng Khoảng – Lào), đồng chí Somkot Mangnomek (Sổm-cốt Măng-nô-mếch), Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang đã tiếp Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Lào – Việt Nam nhân dịp tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt lần thứ IV đang diễn ra tại Lào.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang Somkot Mangnomek (bên phải) tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (Ảnh: KL)

Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Trưởng đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và đồng chí Vilayvong Bouddakham (Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm), Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và các đại biểu của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang Somkot Mangnomek nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Lào – Việt Nam đã đến thăm, tham dự các hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại Lào từ ngày 17 đến 23/7; nhấn mạnh, hoạt động này góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Xieng Khuang nói riêng cũng như giữa nhân dân các dân tộc Lào với nhân dân Việt Nam nói chung.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Xieng Khuang, Bí thư, Tỉnh trưởng Somkot Mangnomek cho biết, tỉnh Xieng Khuang là tỉnh có 90% diện tích là núi, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đến nay, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Xieng Khuang đạt 8,3%, GDP tăng từ 2700 tỷ kíp (năm 2015) lên 3220 tỷ kíp (2016). Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỉnh Xieng Khuang đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam nên lĩnh vưc này đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Hiện đã có 20 dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, tỉnh Xieng Khuang phấn đấu đến năm 2020 sẽ giải quyết được hết số hộ nghèo trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Xieng Khuang, Bí thư, Tỉnh trưởng Somkot Mangnomek bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ tỉnh Xieng Khuang trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay; đồng thời nhấn mạnh, là một trong những tỉnh anh hùng, Xieng Khuang sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ đặc biệt và tình đoàn kết sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam là do Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây đắp nên.

Bí thư, Tỉnh trưởng Somkot Mangnomek trao quà kỷ niệm tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào (Ảnh: KL)

Điểm lại các hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy cho rằng, Liên hoan lần này là cơ hội để Đoàn đại biểu hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm thúc đẩy các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các bộ, ngành Trung ương và địa phương của hai nước trong việc giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đặc biệt, một số hoạt động của Liên hoan lần này được diễn ra tại Xieng Khuang – một tỉnh anh hùng, một địa danh gắn liền với liên minh chiến đấu Việt – Lào, nơi gắn liền với nhiều di tích cách mạng - minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; qua đó giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu và có trách nhiệm hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân tỉnh Xieng Khuang nói riêng cũng như nhân dân hai nước Lào – Việt Nam nói chung.

Chúc mừng những thành quả mà tỉnh Xieng Khuang đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy tin tưởng, với truyền thống anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Tỉnh trưởng Somkot Mangnomek và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, tỉnh Xieng Khuang thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới./.

Khánh Lan (từ Xieng Khuang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực