Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo

Thứ tư, 27/07/2016 21:42
(ĐCSVN) – Ngày 27/7, tiếp tục chiến dịch truy quét trên diện rộng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7 vừa qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo từng làm việc cho tờ nhật báo Zaman.

 

47 nhà báo từng làm việc cho tờ nhật báo Zaman bị bắt giữ (Ảnh: AP)

Kênh truyền hình CNN Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một nguồn tin thân cận cho biết vào tháng 3 vừa qua, tờ nhật báo Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ đã nằm dưới sự giám sát của chính phủ, và phần lớn các nhà báo đã bị buộc thôi việc.

Trước đó, ngày 25/7, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra lệnh bắt giữ 42 nhà báo, trong đó có cựu nghị sỹ, đồng thời cũng là nhà bình luận nổi tiếng Nazli Ilicak. Những nhà báo này bị tình nghi có quan hệ với giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ hiện bị cáo buộc lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đảo chính vừa qua.

Ngày 19/7, cơ quan quản lý các phương tiện nghe nhìn của Thổ Nhĩ Kỳ đã rút giấy phép hoạt động của nhiều kênh truyền hình và mạng lưới phát thanh bị nghi ngờ hỗ trợ cho giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen. Quyết định này có liên quan tới 24 kênh truyền hình và phát thanh, và 34 nhà báo, bị tình nghi có quan hệ với giáo sỹ Gulen. Các nhà báo đã bị tước thẻ nhà báo.

Tổng thống Tayyip Erdogan tố cáo giáo sỹ Fethullah Gulen chủ mưu cuộc đảo chính vừa xảy ra cách đây không lâu, cướp đi sinh mạng của khoảng 290 người; tuy nhiên ông Gulen phủ nhận.

Ngoài ra, trong những ngày tiếp theo sau cuộc đảo chính thất bại, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đình chỉ, bắt hoặc giam giữ hơn 60.000 binh lính quân sự, cảnh sát, thẩm phán, giáo viên, công chức và nhiều đối tượng khác./.

Khánh Linh (Theo CNN, Sputniknews, AP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực