Thư mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản

Thứ năm, 20/09/2018 21:46
(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong 45 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
 trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 6/2017 (Ảnh: VGP)

 

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), ngày 20/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê (Shinzo Abe).

Trong Thư mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong 45 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác quan trọng của nhau. Trên cơ sở những thành quả tốt đẹp đạt được trong 45 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng Thủ tướng Sin-dô A-bê được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do trong cuộc bầu cử ngày 20/9/2018.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Thư mừng ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ta-rô Cô-nô (Taro Kono)./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực