Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp của Australia

Thứ bảy, 17/03/2018 15:58
Tiếp tục các hoạt động tại thành phố Sydney (Xít-ni), Australia, trưa 17/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Australia trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, xây dựng... Chương trình do Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng ANZ - Australia tổ chức.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Australia quan tâm đến Việt Nam và thông tin đến nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn của của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các tập đoàn Australia đều đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy hợp tác hai nước.

Nhiều tập đoàn cho biết đã làm ăn lâu dài ở Việt Nam và đang tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Bà Cristina Tonkin (Cri-xti-na Tôn-kin), Giám đốc điều hành, chuyên gia tài chính và tín dụng thuộc Ngân hàng ANZ cho biết ngân hàng đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993. Bà bày tỏ lạc quan vào thị trường Việt Nam với các lợi thế như ổn định chính trị, dân số lớn, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Việt Nam cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành nơi trung chuyển, một trung tâm sản xuất của khu vực ASEAN.  

Ông Mark Forber (Mác Pho-bơ), Giám đốc điều hành của tập đoàn xuất nhập khẩu thủy sản Akvotek, cho biết 80% nhu cầu hải sản ở Australia đang được nhập khẩu. Theo ông, các doanh nghiệp Australia và Việt Nam có cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nhà xuất khẩu phù hợp với các quy định quốc tế. Xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam hiện đạt kim ngạch hàng chục tỷ USD, nhưng đây vẫn là lĩnh vực mà Việt Nam còn tiềm năng lớn. Thủ tướng mong muốn nhiều nhà đầu tư nhập khẩu thủy sản Việt Nam vào Australia.

Hoan nghênh các nhà đầu tư muốn làm ăn cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết giữ vững môi trường vĩ mô ổn định, tiếp tục cải thiện chất lượng thể chế, thúc đẩy pháp quyền, nâng cao quản trị nhà nước nhằm duy trì nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.

 

Thủ tướng tiếp các đối tác nước ngoài (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại diện ban lãnh đạo Qantas Airlines - Hãng hàng không quốc gia của Australia và là hãng hàng không lớn thứ 11 thế giới.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Qantas Airlines tại các thị trường khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ thương mại, ngoại giao, văn hóa giữa Việt Nam và Australia đang không ngừng phát triển, đặc biệt là việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Australia. Trong bối cảnh đó, chắc chắn Qantas Airlines sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng lượng khách hàng có nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Australia.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các tiêu chí quan trọng của một hãng hàng không như tính tiện lợi, giá cả phải chăng và đặc biệt là tính an toàn, đây cũng là những yếu tố nâng cao sức cạnh tranh của hãng. Thủ tướng đề nghị Qantas Airlines tăng cường hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam trong lĩnh vực này. Chính phủ luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có hãng hàng không Qantas Airlines, phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển lớn mạnh.

Cho biết Việt Nam đang thực hiện nâng cấp Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất và tiếp tục xây dựng Sân bay Long Thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Qantas Airlines sẽ gắn bó lâu dài và tiếp tục thành công tại thị trường Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp nhân dịp thăm chính thức Australia, đại diện ban lãnh đạo Qantas Airlines đánh giá cao những thành công của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế - xã hội thời gian qua, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư và khách du lịch từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bay của Qantas Airlines để đến Việt Nam ngày càng nhiều, với nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh, học tập, du lịch và ngược lại, người Việt Nam có nhu cầu sang Australia cũng có tần suất ngày càng lớn.

Cho biết hiện các đường bay của Qantas Airlines từ Sydney đến Thành phố Hồ Chí Minh đang có đà tăng trưởng tốt, đại diện ban lãnh đạo Qantas Airlines bày tỏ tán thành ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các tiêu chí an toàn và chi phí thấp đối với một hãng hàng không, nêu rõ đây cũng là 2 tiêu chí quan trọng mà Qantas Airlines duy trì và phấn đấu. Hãng Qantas Airlines cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam để hãng hàng không Quantas Airlines tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

* Cùng trong ngày 17/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson (Pít Pi-tơ-xơn) - một nhà ngoại giao gắn bó với tiến trình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Pete Peterson có vợ là bà Lê Vi - một người Australia gốc Việt, từng có nhiều năm công tác tại Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại cựu Đại sứ Pete Peterson, một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, người có đóng góp quan trọng vào tiến trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của ông Pete Peterson trong thời gian công tác tại Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh những nỗ lực của ngài cựu Đại sứ trong việc kêu gọi xây dựng hệ thống đường sắt tại Đắk Nông, phục vụ cho hoạt động, đầu tư, hợp tác khai thác bôxít và cho rằng, nếu được xây dựng thành công, đây sẽ là công trình có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả của dự án bôxít, đồng thời sẽ góp phần thay đổi bộ mặt tỉnh Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam.

Chúc sức khỏe cựu Đại sứ và gia đình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Ngài Pete Peterson thường xuyên sang Việt Nam nhiều hơn nữa và có thể sinh sống tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, cựu Đại sứ Pete Peterson cho biết trong công việc quản lý kinh doanh của mình hiện nay, ông thường xuyên sang Việt Nam. Ông cũng cho biết ông cũng thường xuyên kêu gọi, thúc đẩy các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án liên quan đến bôxít, một lĩnh vực mà Việt Nam rất giàu tiềm năng.

 

 Theo cựu Đại sứ Pete Peterson, từ nhiều năm nay, ông đang nỗ lực kêu gọi đầu tư và thúc đẩy dự  án xây dựng tuyến đường sắt kết nối các tỉnh thành với Đắk Nông - khu vực đang triển khai dự án khai thác bôxít với hy vọng bên cạnh việc nâng cao hiệu quả dự án khai thác bôxít, tuyến đường sắt này còn có thể kích thích sự phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, văn hóa cũng như kinh tế xã hội của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Khẳng định niềm tự hào to lớn nhất trong suốt cuộc đời của mình là việc tham gia tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đặt những viên gạch đầu tiên trong xúc tiến quan hệ thương mại, đầu tư hai nước, ông Pete Peterson cũng trân trọng chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, trở thành quốc gia thu nhập trung bình và vị thế, uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế./.

 

 

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực