Thúc đẩy hiệu quả hợp tác phòng chống ma túy

Thứ bảy, 08/12/2018 14:38
Tại hội nghị song phương với đoàn Lào, cũng như trong hội nghị song phương với đoàn Campuchia, các bên đã đánh giá cao kết quả hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào dự Hội nghị ba bên cấp bộ trưởng lần thứ 17 giữa Việt Nam, Lào và Campuchia về hợp tác phòng chống, ma túy, trong các ngày 6 và 7/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đã lần lượt có các hội nghị song phương với trưởng đoàn của Lào là Trung tướng Somvang Thammasith (Xổm-vẳng Thăm-ma-xít) và Trưởng đoàn của Campuchia là Đại tướng Chunsovan (Chun-xô-văn).


Quang cảnh Hội nghị song phương Lào - Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).

 Tại hội nghị song phương với đoàn Lào, cũng như trong hội nghị song phương với đoàn Campuchia, các bên đã đánh giá cao kết quả hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia trong thời gian qua; khẳng định, các kết quả hợp tác giữa các lực lượng phòng, chống ma tuý của Việt Nam với Lào cũng như của Việt Nam với Campuchia đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới, tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới giữa Việt Nam với Lào và giữa Việt Nam với Campuchia.

Về phương hướng hợp tác quản lý, phòng, chống ma túy với Lào trong năm 2019, Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Somvang Thammasith nhất trí hai bên sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan như: công an, hải quan, bộ đội biên phòng và các ban, ngành liên quan từ trung ương đến địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, khảo sát và bóc gỡ mạng lưới, nguồn sản xuất, mua-bán, vận chuyển ma túy, theo dõi và truy bắt các đối tượng tội phạm ma túy nhằm giảm hoạt động liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới.

Hai bên cũng thống nhất chỉ đạo các tỉnh có chung biên giới tiếp tục duy trì cơ chế luân phiên tổ chức Hội nghị về phòng, chống ma túy; thường xuyên phối hợp giải quyết các hiện tượng tiêu cực, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và làm cho tuyến biên giới không còn ma túy trong tương lai; nhất trí tăng cường phối kết hợp nhằm phòng, chống ma túy dọc khu vực biên giới hai nước bằng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc chuyển đổi nghề nghiệp không trồng cây thuốc phiện, tích cực tham gia xây dựng gia đình, bản làng, cơ quan, trường học không có ma túy.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO), nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và bố trí đủ cán bộ theo các vị trí công tác, cải cách phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp trao đổi kinh nghiệm và tin tức, nghiêm túc thực hiện quy định phối hợp giữa các Văn phòng BLO.

Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Somvang Thammasith cũng nhất trí Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục trao đổi đoàn đại biểu sang với mục đích trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế ở các cấp trung ương và địa phương, đồng thời nhất trí nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý, phòng, chống ma túy của Lào cấp trung ương và địa phương.

Tại hội nghị song phương với đoàn Campuchia, Thượng tướng Lê Quý Vương và Đại tướng Chunsovan nhất trí hai bên sẽ tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin về tình hình ma túy, cũng như các hoạt động hợp tác giữa các lực lượng kiểm soát ma túy ở biên giới; đồng ý tiếp tục duy trì tổ chức Hội nghị giao ban luân phiên hàng năm giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an Việt Nam và Cục phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Nội vụ Campuchia có sự tham gia của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy biên phòng, hải quan của hai nước...

Hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng BLO tăng cường các hoạt động phối hợp theo các quy chế đã ký; tổ chức giao ban giữa các Văn phòng liên lạc qua biên giới theo hình thức luân phiên...; thống nhất các tỉnh có chung đường biên giới cần tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng hai bên biên giới tích cực tham gia phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hướng tới cộng đồng và trường học không ma túy.

Thượng tướng Lê Quý Vương và Đại tướng Chunsovan nhất trí Việt Nam-Campuchia sẽ tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm ma túy ở cả cấp trung ương, cấp tỉnh và cục nghiệp vụ./.

Phạm Kiên – Xuân Tú/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực