Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – An-giê-ri

Thứ sáu, 06/07/2018 09:59
(ĐCSVN) - Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri là nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư, thương mại, dầu khí, lao động
Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri Abdelkader Messahel (Ảnh: lematindz)

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri Abdelkader Messahel sẽ thăm Việt Nam từ ngày 13-14/7/2018. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Ngài Abdelkader Messahel trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam – An-giê-ri tiếp tục phát triển tích cực. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri là nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư, thương mại, dầu khí, lao động; triển khai các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – An-giê-ri tháng 11/2017; trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri Abdelkader Messahel sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; chào Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; làm việc với một số bộ, ngành Việt Nam./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực